Multimedia Đọc Báo in

Chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

16:00, 17/11/2018
Cũng như nhiều địa phương trong cả nước, người dân xã Dur Kmăl (huyện Krông Ana) nô nức tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.

Từ sáng sớm, mọi công việc thường nhật được gác lại, đủ mọi tầng lớp nhân dân, già trẻ, gái trai đều nô nức tụ hội về trụ sở UBND xã để hòa chung tiếng nói cười, giao lưu văn hóa, văn nghệ, uống rượu cần. Càng vinh dự đặc biệt cùng chung vui ngày hội với bà con có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; đại diện các bộ, ngành Trung ương. Về phía tỉnh có Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành cùng lãnh đạo huyện Krông Ana.

Lãnh đạo huyện Krông Ana trao vòng tay của đồng bào tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã Dur Kmăl.
Lãnh đạo huyện Krông Ana trao vòng tay của đồng bào tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã Dur Kmăl.

Xã Dur Kmăl là khu căn cứ cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ, có diện tích tự nhiên hơn 7.000 ha, 1.640 hộ, gần 7.500 nhân khẩu, gồm 7 dân tộc cùng sinh sống, trong đó 51% là đồng bào dân tộc thiểu số. Bà con các dân tộc trong xã luôn đoàn kết, cần cù chịu khó, yêu thương nhau, một lòng, một dạ đi theo Bác Hồ, theo Đảng làm cách mạng. Năm 2000, xã Dur Kmăl vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, tiếp đó buôn Dur 1 và buôn Kmăl cũng được phong tặng buôn Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong không khí vui mừng, phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các đại biểu, cán bộ và nhân dân xã Dur Kmăl cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam qua 88 năm xây dựng và trưởng thành; đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Theo báo cáo của MTTQ Việt Nam xã, thời gian qua các thôn, buôn trên địa bàn đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Nổi bật là cộng đồng dân các thôn, buôn đã nỗ lực đoàn kết thực hiện tốt nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Theo đó, Ban công tác mặt trận các thôn, buôn đã phối hợp các chi hội đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới” và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, cơ sở hạ tầng của xã được đầu tư xây dựng khá đồng bộ: 93% tuyến đường huyện đi qua xã được bê tông hóa, 65% đường xã bê tông hóa; 54% đường trục chính nội đồng đã cứng hóa.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, bà con đã tự nguyện đóng góp 64 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn,đưa xã đạt 10/19 tiêu chí nông thôn mới. Đến nay, xã có 1.100 hộ được công nhận đủ tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 4/7 thôn, buôn được công nhận thôn, buôn văn hóa, 56,2% gia đình có nhà kiên cố, 98% gia đình có xe máy, 5 gia đình có xe ôtô, thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng/năm…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Dur Kmăl
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Dur Kmăl. Ảnh: N.Hoa

 

 

“Tôi rất vui mừng được về tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con, vùng đất anh hùng, có truyền thống đấu tranh cách mạng lâu đời. Bà con các thôn, buôn đều ăn mặc đẹp, nô nức đến dự ngày hội, trao đổi vui vẻ. Để có được như hôm nay, trước hết là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự nỗ lực cố gắng của toàn dân, nhưng có một nguyên nhân hết sức quan trọng đó là tinh thần đoàn kết, đúng như Bác Hồ đã dạy “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”. Đoàn kết thì thắng, không đoàn kết thì thua. Dân gian cũng có câu: “Một cây làm chẳng nên non; Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.

 
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh

Già làng buôn Kmăl Ama Nham vui mừng cho biết, qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhân dân buôn Kmăl một lòng theo Đảng, theo cách mạng góp phần nhỏ bé vào công cuộc giải phóng đất nước. Từ năm 1975 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đời sống của bà con ngày một ổn định, phát triển, không còn hộ đói, nhiều nhà xây dựng khang trang, con em trong buôn không còn mù chữ, có nhiều em tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học có việc làm ổn định; tình cảm buôn làng thắt chặt, sẵn sàng giúp đỡ nhau. “Hôm nay, có bác Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tham dự Ngày hội Đại đoàn kết, bà con vô cùng phấn khởi. Thay mặt cho nhân dân xã Dur Kmăl nói chung, bà con buôn Kmăl nói riêng nguyện suốt đời theo Đảng, luôn giữ vững danh hiệu buôn Anh hùng Lực lượng vũ trang”, già làng Ama Nham hứa với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Còn ông Tào Văn Cấp, ở buôn Krông nói trong niềm vui, hơn 34 năm kể từ ngày thành lập xã (năm 1984) cán bộ, nhân dân xã Dur Kmăl thường xuyên  nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua nhiều chương trình, dự án, nhờ đó đời sống vật chất, tinh thần ngày được nâng cao. “Hiện nay, xã vẫn còn gặp khó khăn như: kinh tế phát triển nhưng chưa đồng đều, thu nhập bình quân đầu người chưa cao. Trong thời gian tới, rất mong Đảng, Nhà nước tiếp tục có nhiều chính sách quan tâm hỗ trợ cho bà con xã căn cứ hơn nữa”, ông Cấp chia sẻ.

Thấm nhuần quan điểm, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết là sức mạnh của mọi thành công”, những năm qua Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dur Kmăl luôn chú trọng, triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đặc biệt hằng năm đã tổ chức thành công “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại các thôn, buôn, gắn với kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cổ vũ tinh thần cách mạng của nhân dân, tiếp tục đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa, bảo vệ môi trường, chấp hành tốt pháp luật…, phấn đấu đến năm 2020 được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. “Với tinh thần đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, nhất định xã Dur Kmăl sẽ thành công, thành công, đại thành công”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng.       

Nguyên Hoa


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.