Multimedia Đọc Báo in

Thành ủy Buôn Ma Thuột: Nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên

14:02, 12/04/2019

Thời gian qua, Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột đã tập trung nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên, kiên quyết sàng lọc, phân loại, xóa tên, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn xứng đáng, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nhiều đảng viên bị xóa tên do bỏ sinh hoạt Đảng

Đảng bộ phường Tân Thành hiện có 969 đảng viên, sinh hoạt tại 19 chi bộ. Với số lượng đảng viên đông, để quản lý tốt đảng viên, Đảng ủy phường phân chia số lượng đảng viên thành 63 tổ đảng, mỗi tổ có một tổ trưởng có trách nhiệm sâu sát, nắm bắt thông tin toàn diện về bản thân, gia đình đảng viên. Đảng ủy phường cũng quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, kịp thời chấn chỉnh những trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

Tuy nhiên, theo Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy phường Tân Thành Bùi Văn Thành, công tác quản lý đảng viên ở Đảng bộ phường vẫn gặp không ít khó khăn, đặc biệt là việc quản lý đảng viên miễn sinh hoạt và đảng viên đi làm ăn xa. Năm 2018, Đảng bộ phường có 148 đảng viên miễn sinh hoạt. Việc theo dõi, nắm bắt tư tưởng cũng như công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng, nâng cao nhận thức chính trị cho số đảng viên này rất khó. Hơn nữa, nhiều đảng viên là bộ đội xuất ngũ, khi về địa phương không nộp hồ sơ đảng viên hoặc bỏ sinh hoạt do đi làm ăn xa cũng rất khó quản lý.

Cấp ủy buôn Ju (xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột) thăm hỏi tình hình sản xuất của người dân trong buôn.
Cấp ủy buôn Ju (xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột) thăm hỏi tình hình sản xuất của người dân trong buôn.

Không chỉ Đảng bộ phường Tân Thành mà thực trạng đảng viên thuộc các tổ chức cơ sở đảng bỏ sinh hoạt phải xóa tên, đảng viên xin ra khỏi Đảng có xu hướng gia tăng. Theo thống kê của Ban Tổ chức Thành ủy, năm 2018, Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột có 20 đảng viên bị xóa tên khỏi danh sách do bỏ sinh hoạt (chiếm 0,16%) và 6 trường hợp cho ra khỏi Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Buôn Ma Thuột Trần Vũ Cường cho biết, nguyên nhân chính là do nhiều đảng viên khó khăn về kinh tế, công việc không ổn định, thường xuyên phải đi làm ăn xa nên không tham gia sinh hoạt Đảng. Ngoài ra, có một số trường hợp đảng viên về hưu hoặc chuyển chỗ ở không nộp giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng, giảm sút ý chí phấn đấu, né tránh không tham gia sinh hoạt Đảng ở địa phương...

Quan tâm đến tư tưởng chính trị, đạo đức và hoàn cảnh đảng viên

Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột hiện có 44 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với trên 12.400 đảng viên. Phó Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Nguyễn Thị Tường Loan cho biết: Nhằm nâng cao chất lượng quản lý đảng viên, Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột đã tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới, nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị, nghị quyết đối với đảng viên; chủ động nắm bắt, khắc phục những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, thực dụng, vụ lợi cá nhân; chú trọng phân công cấp ủy quản lý đảng viên và phân công nhiệm vụ cho đảng viên; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, quần chúng trong công tác giám sát đảng viên.

Hồ sơ đảng viên được Đảng ủy phường Tân Thành (TP. Buôn Ma Thuột) sắp xếp, quản lý khoa học.
Hồ sơ đảng viên được Đảng ủy phường Tân Thành (TP. Buôn Ma Thuột) sắp xếp, quản lý khoa học.
 

"Để xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thực hiện kiên quyết việc sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên giảm sút lý tưởng, ý chí phấn đấu, không gương mẫu, không hoàn thành nhiệm vụ chứ không cả nể, né tránh hoặc chạy theo số lượng".

 

 
 Phó Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Nguyễn Thị Tường Loan

Xác định chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố là hạt nhận chính trị tại cơ sở, có vai trò quan trọng trong công tác quản lý, giáo dục đảng viên, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng và ban hành Đề án 04-ĐA/TU ngày 26-2-2018 về "Nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy và bí thư chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột". Trên cơ sở đó, các chi bộ đã đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy ý thức, trách nhiệm của đảng viên trong việc xây dựng chi bộ vững mạnh, thực hiện nghiêm túc chế độ, thời gian sinh hoạt chi bộ.

Những đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng hoặc xin ra khỏi Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy đều giao trách nhiệm cho Ban Tổ chức Thành ủy và cấp ủy cơ sở gặp gỡ, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình, tạo điều kiện cho đảng viên tiếp tục tham gia sinh hoạt Đảng trước khi xem xét, xử lý theo quy định.

Cũng theo Phó Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Nguyễn Thị Tường Loan, thời gian tới, để nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư về "Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng", Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, chi bộ, bí thư chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố; chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng; tăng cường công tác giáo dục đảng viên; thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sàng lọc đảng viên, kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.