Multimedia Đọc Báo in

Một kênh sinh hoạt nghiệp vụ của cán bộ làm công tác tư tưởng

09:27, 12/08/2019

Hội thi báo cáo viên, cán bộ giảng dạy chính trị giỏi trong lực lượng vũ trang tỉnh năm 2019 do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức đầu tháng 8 mới đây đã trở thành kênh sinh hoạt, bồi dưỡng nghiệp vụ bổ ích cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng văn hóa ở các cấp.

Hội thi năm nay có 40 thí sinh đến từ các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh; trong đó 20 thí sinh tham gia nội dung thi báo cáo viên giỏi (gồm 3 phần thi: chuẩn bị đề cương tuyên truyền, thực hành báo cáo chuyên đề, thi nhận thức về kiến thức nghiệp vụ) và 20 thí sinh tranh tài nội dung thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi (gồm 3 phần thi: chuẩn bị bài giảng chính trị, thực hành giảng bài, thi nhận thức về kiến thức nghiệp vụ). Các thí sinh đã đem đến hội thi sự đa dạng trong phương pháp tuyên truyền, lôi cuốn người xem bằng nhiều thông tin, sự kiện mới, mang tính định hướng tư tưởng cao.

Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao Giấy khen tặng các thí sinh đạt thành tích tốt tại hội thi.
Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao Giấy khen tặng các thí sinh đạt thành tích tốt tại hội thi.

Đối với nội dung thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi, các thí sinh đã cơ bản soạn đúng, đủ bài giảng theo tài liệu giáo dục chính trị cho các đối tượng. Bố cục tài liệu hợp lý, rõ ràng, tư liệu tương đối phong phú, dẫn chứng, chứng minh, phân tích và liên hệ thực tiễn sát với tình hình nhiệm vụ của đơn vị, địa phương.

Trong phần thi thực hành giảng bài, đa phần thí sinh có phương pháp truyền đạt, khẩu khí tốt. Thí sinh đã bám sát bài giảng, trình bày đầy đủ các nội dung, yêu cầu của bài; thực hiện đúng quy trình lên lớp, ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giảng, kết hợp tương tác hiệu quả giữa giảng và phần trình chiếu để nội dung bài giảng thêm phong phú, sinh động.

Tiêu biểu như Đại úy Nguyễn Văn Quý (Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584), Đại úy Nguyễn Duy Thanh (Đại đội 5, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Buôn Đôn), Thượng úy Trần Việt Văn (Trợ lý Thanh niên, Phòng Chính trị) là những thí sinh đã thực hiện khá tốt nội dung thi này…

Thí sinh thể hiện phần báo cáo chuyên đề tại hội thi.
Thí sinh thể hiện phần báo cáo chuyên đề tại hội thi.

Còn với thí sinh thi báo cáo viên giỏi, trong phần chuẩn bị đề cương tuyên truyền, đa số thí sinh đều lựa chọn chuyên đề mang tính thời sự, chuẩn bị công phu, phân tích và lấy ví dụ thực tiễn sinh động, làm rõ được bản chất vấn đề. Trong thực hành tuyên truyền, 100% cán bộ dự thi đã sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ quá trình tuyên truyền. Nhiều thí sinh lựa chọn chủ đề, bài nói mang tính thời sự cao, đang được đông đảo dư luận quan tâm.

Đơn cử như phần dự thi của thí sinh Đỗ Ngọc Nhân (Trợ lý Chính trị Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea H’leo) với chuyên đề “60 năm Ngày mở đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh”. Tham gia dự thi trong điều kiện địa phương đang tiến hành nhiều nhiệm vụ quan trọng, Thiếu tá QNCN Đỗ Ngọc Nhân chỉ có khoảng một tuần để chuẩn bị thi tài, nhưng anh đã nỗ lực để giành được thành tích cao nhất. Không chỉ được đánh giá cao trong chuẩn bị đề cương tuyên truyền, quá trình báo cáo, anh Nhân gần như thoát ly đề cương, hướng về clip dài được trình chiếu để tuyên truyền miệng. Với tác phong trình bày chững chạc, ngôn phong tốt, Thiếu tá QNCN Đỗ Ngọc Nhân đã thể hiện khả năng phân tích, chứng minh với các nội dung phong phú, thuyết phục.

Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chia sẻ: Công tác tư tưởng, văn hóa nói chung và công tác tuyên truyền miệng, giáo dục chính trị tư tưởng nói riêng đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi phải không ngừng trau dồi, đổi mới, phát triển. Chính ủy, Chính trị viên, cơ quan chính trị các đơn vị cần phải thường xuyên quan tâm, bồi dưỡng, hướng dẫn nội dung và phương pháp giáo dục, tuyên truyền để không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên huấn trong lực lượng vũ trang tỉnh… Việc tổ chức hội thi lần này cũng không ngoài mục đích đó.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Lan tỏa phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát
Nhờ sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương và chung tay ủng hộ của nhân dân, ước mơ về căn nhà khang trang của rất nhiều hộ nghèo tại tỉnh Đắk Lắk đã trở thành hiện thực.