Multimedia Đọc Báo in

Mưa lớn gây thiệt hại nặng tại huyện M'Đrắk

09:06, 14/12/2016
Mưa kéo dài từ đầu tháng 12 đến nay, đặc biệt là mưa lớn, kéo dài từ đêm 12 đến sáng 13-12 đã làm ngập lụt và chia cắt cục bộ nhiều địa phương trên địa bàn huyện M’Đrắk, nhiều tuyến giao thông bị tê liệt gây ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân.

Trên tuyến Quốc lộ 26 và đường Đông Trường Sơn qua địa bàn huyện M’Đrắk có 8-9 đoạn đường bị ngập sâu khiến hàng trăm phương tiện giao thông ùn tắc ở các điểm như: Cầu ngầm thôn Ea Tê (xã Krông Jing), Km 91 (thị trấn M’Đrắk), cầu xã Ea Trang, Cư Mta, khu vực sân bay xã Krông Á… Tại Km 65 thuộc địa phận thị trấn M’Đrắk, Quốc lộ 26 ngập cao trên 0,4 m, có nơi ngập sâu gần 1 m, hàng chục hộ dân của các thôn 6, 8, 10 bị nước tràn vào nhà, mực nước dâng lên quá nhanh khiến nhiều gia đình không kịp sơ tán tài sản. Các khu vực khác ở thị trấn M’Đrắk gồm: cầu Buôn Phao (tổ dân phố 3); khu dân cư các tổ dân phố 1, 6, 8, 9, 10… cũng bị ngập nước nghiêm trọng.

Theo thống kê sơ bộ, tính đến trưa 13-12, trên địa bàn huyện M’Đrắk đã có một số địa bàn bị nước lũ chia cắt gồm: các thôn 1, 3, 4, 9, 10, 11, thôn Sông Chò, thôn Khe Sanh (xã Cư San); thôn 2, 8, 11 (xã Ea Lai); buôn Gõ (xã Cư Mta); buôn M’lốc B, buôn M’Um (xã Krông Jing)… Tại 6 điểm trường ở các xã Ea Trang, Cư Mta, Krông Jing, Krông Á, Cư Króa, thị trấn M’Đrắk gồm 29 phòng học, 670 học sinh phải nghỉ học do ngập nước, nhiều trang thiết bị dạy và học bị hư hỏng. Mưa lớn kèm theo gió tại một số xã đã làm sập 3 căn nhà của người dân ở các xã Ea Hmlay, Cư Króa; làm 5 ngôi nhà ở các xã Ea Mdoal, Ea Riêng bị tốc mái và hư hỏng nặng; nền đất nhà ở của 12 hộ trên địa bàn thôn 18, 19 (xã Cư Mta) và thôn 7, 9 (xã Cư Króa) bị sạt lở, nước ngập đến móng nhà, buộc phải di dời ngay.

Lực lượng vũ trang huyện M’Đrắk giúp người dân xã Krông Jing tránh lũ.
Lực lượng vũ trang huyện M’Đrắk giúp người dân xã Krông Jing tránh lũ.

Bên cạnh đó, mưa lớn đã làm thiệt hại 148,4 ha cây trồng, tập trung chủ yếu tại các xã Ea Hmlay, Ea Riêng, Ea Mdoal…; trong đó có 8,2 ha lúa gieo sạ bị vùi lấp, 2 ha ngô chưa kịp thu hoạch, gần 8,5 ha ao cá bị nhấn chìm trong biển nước, hàng chục ao hồ bị sạt lở. Về công trình xây dựng, có 7 cây cầu tại các thôn 7, 9 (xã Cư Króa), thôn 4 (xã Ea Mdoal), xã Ea Riêng bị hư hỏng nặng; sạt lở giao thông nguy hiểm xảy ra tại khu vực đèo Cọp và đường xuống Thủy điện Krông Hinh (xã Ea Mdoal) với chiều rộng khoảng 50 m2, hàng chục mét khối đất đá tràn xuống lòng đường… Mực nước tại các công trình thủy lợi tăng nhanh, vượt ngưỡng tràn từ 0,5 - 0,8 m; hồ thủy điện Ea Mdoal 1, Ea Mdoal 2 nước chảy qua tràn cao từ 0,4 - 0,5 m. Riêng Nhà máy Thủy điện Ea Mdoal 3 nước chảy qua tràn cao từ 1 - 1,3 m, phải ngừng hoạt động; Nhà máy Thủy điện Krông Hinh nước ngập 0,3 m, cuốn trôi 2 máy múc đang thi công thủy điện.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai huyện M’Đrắk đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã và thị trấn tập trung triển khai kịp thời các giải pháp ứng phó với phương châm “4 tại chỗ”; phân công lực lượng túc trực 24/24 giờ tại các điểm xung yếu có nguy cơ ngập lụt và sạt lở; tăng cường theo dõi diễn biến tình hình mưa lũ và hiện trạng công trình, tiến hành cắm biển báo tại các công trình nguy hiểm; huy động nguồn nhân lực kịp thời khơi thông dòng chảy tại các vùng ngập úng… nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người và giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Tiến Ninh - Đức Khá - Thu Nguyệt


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.