Multimedia Đọc Báo in

Hội LHPN tỉnh: Hướng các hoạt động về cơ sở

16:33, 16/07/2013

Sáng 16-7, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 và biểu dương điển hình tiên tiến sản xuất - kinh doanh giỏi.

1.JPG
Các đại biểu tham dự Hội nghị

6 tháng đầu năm, Hội LHPN tỉnh đã chú trọng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, hướng về cơ sở và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Hưởng ứng Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội LHPN tỉnh đã phát động thực hiện đợt thi đua “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”, huy động được trên 10,1 tỷ đồng, giải quyết cho 3.032 phụ nữ nghèo vay. Đồng thời, các cấp Hội đã thành lập mới 105 mô hình “Tiết kiệm điện”; nhân rộng 106 hũ gạo, ống tiền, heo đất tiết kiệm, giúp cho 1.123 gia đình hội viên gặp khó khăn, hoạn nạn; tín chấp, giải ngân trên 55 tỷ đồng cho 14.677 hộ hội viên nghèo vay; xây dựng các mô hình điểm phát triển kinh tế; phối hợp đào tạo nghề cho 222 hội viên. Các cấp Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” (Đề án 343) và “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” (Đề án 704); giám sát các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em; phát triển mới 3.853 hội viên và 35 chi hội, nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh lên 283.960 chị, sinh hoạt ở 2.517 chi hội.

6 tháng cuối năm 2013, Hội LHPN tỉnh tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở hội; tăng cường hiệu quả quản lý các nguồn vốn; thực hành tiết kiệm; tổ chức Hội thi Đề án 343 nhân dịp 20-10; khảo sát, hướng dẫn, hoàn tất các thủ tục ra mắt tổ chức Hội trong doanh nghiệp ở Công ty Du lịch sinh thái cộng đồng Ko Tam…

2
Đại diện các tập thể điển hình tiên tiến sản xuất - kinh doanh giỏi nhận Giấy khen của Hội LHPN tỉnh

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã biểu dương 12 tập thể và 15 cá nhân điển hình tiên tiến sản xuất - kinh doanh giỏi. Đó là những tập thể, cá nhân đã nỗ lực vượt khó, vươn lên làm giàu trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; đồng thời, xây dựng và nhân rộng các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm cho lao động địa phương, tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện…

 Nguyễn Xuân
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.