Multimedia Đọc Báo in

Hội Chữ thập đỏ huyện Ea Kar:

Hơn 7,5 tỷ đồng thực hiện các hoạt động cứu trợ nhân đạo

20:06, 11/12/2016

Năm 2016, Hội Chữ thập đỏ huyện Ea Kar đã kêu gọi, vận động được hơn 7 tỷ 589 triệu đồng thực hiện cứu trợ, giúp đỡ các đối tượng thuộc hộ nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam.

21
Hội Chữ thập đỏ huyện Ea Kar tặng quà Tết cho gia đình anh Nguyễn Đức Dũng (tổ dân phố 2B, thị trấn Ea Kar)

Cụ thể, Hội đã vận động hỗ trợ xây dựng 9 căn nhà Tình thương tại 7 xã, thị trấn trong huyện; tổ chức thăm, trao tặng 7.509 suất quà Tết, cứu trợ nhân đạo cho các đối tượng với số tiền trên 1,6 tỷ đồng; vận động thêm 16 tổ chức, cá nhân nhận trợ giúp 17 địa chỉ nhân đạo, nâng tổng số lên 270 địa chỉ nhân đạo được giúp đỡ; phối hợp với các bệnh viện, trung tâm y tế, đơn vị hảo tâm tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà, học bổng cho người nghèo, gia đình chính sách, học sinh hiếu học; phối hợp tổ chức 2 đợt hiến máu nhân đạo, thu được 1.672 đơn vị máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh.

Bên cạnh đó, Hội đã vận động, chuyển giao 28 con bò thuộc Dự án “Ngân hàng bò” cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; kiểm tra, giám sát việc phát triển chăn nuôi của các hộ được hưởng lợi từ dự án hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại 4 xã Cư Bông, Ea Păl, Cư Ni, Cư Elang…

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.