Multimedia Đọc Báo in

Hơn 214 triệu đồng giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam

06:15, 16/12/2017

Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh vừa tổ chức Hội nghị giao ban cụm thi đua số 3 gồm các huyện Ea Kar, Krông Pắc và M’Đrắk nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Toàn cảnh hội nghị.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo báo cáo của cụm thi đua số 3, hiện nay Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin 3 huyện Ea Kar, Krông Pắc và M’Đrắk có 619 hội viên, tham gia sinh hoạt tại 17 cơ sở hội. Số nạn nhân chất độc da cam được hưởng trợ cấp trực tiếp là 297 người và gián tiếp là 168 người. Các đơn vị trong cụm đã  xây dựng quỹ hội được gần 520 triệu đồng; tuyên truyền, vận động cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ được hơn 214 triệu đồng để thăm, tặng quà hội viên nhân dịp lễ, tết. Các đơn vị trong cụm đã đẩy mạnh công tác kiểm tra vai trò của cán bộ làm công tác hội, việc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, công tác thu, chi tài chính…

Xuân – Thao


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.