Multimedia Đọc Báo in

Huyện Buôn Đôn phát động Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông

18:46, 19/03/2018
Sáng 19-3, Hội LHTN Việt Nam huyện Buôn Đôn phối hợp với Ban An toàn giao thông huyện tổ chức Lễ phát động "Thanh niên với văn hóa giao thông và hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2018" với sự tham gia của hơn 1000 đoàn viên, thanh niên.  
 
th
Hơn 1000 đoàn viên, thanh niên Buôn Đôn tham gia lễ phát động
 
Thời gian qua, huyện Buôn Đôn đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, năm 2017 trên địa địa bàn huyện vẫn xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông làm chết 12 người, bị thương 16 người, hư hỏng 13 phương tiện các loại, thiệt hại tài sản khoảng 240.000.000 đồng. 
 
th

Các cơ sở Đoàn trực thuộc Huyện Đoàn ký cam kết thực hiện tốt Luật Giao thông đường bộ

Phát biểu tại buổi lễ phát động, ông Dương Văn Xanh, Phó Chủ tich UBND huyện đã đề nghị các ban, ngành, đoàn thể huyện đổi mới phương pháp tuyên truyền an toàn giao thông, kết hợp tuyên truyền chiều rộng với chiều sâu, lồng ghép vào nội dung sinh hoạt của các đoàn thể, sinh hoạt tổ nhân dân tự quản; duy trì và đẩy mạnh hoạt động của các đội xung kích bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phát huy những mô hình hay có hiệu quả của đoàn viên, thanh niên như "văn hóa giao thông với bình yên sông nước", "cổng trường an toàn giao thông"...

th
Đoàn viên, thanh niên diễu hành trên tuyến Tỉnh lộ 1

Tại buổi lễ, các cơ sở Đoàn trực thuộc Huyện Đoàn đã ký cam kết quyết tâm thực hiện tốt Luật Giao thông đường bộ. 

Ngay sau lễ phát động, lực lượng đoàn viên thanh niên huyện Buôn Đôn đã phát 10.000 tờ rơi và ra quân diễu hành tuyên truyền lưu động về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.  
 

Thùy Duyên


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.