Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Kar tổng kết 10 năm công tác vận động hiến máu tình nguyện

01:09, 30/06/2018

Ngày 29-6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Ea Kar đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác vận động hiến máu tình nguyện và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu giai đoạn 2008-2017.

2121
Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, hưởng ứng cuộc vận động hiến máu tình nguyện do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, huyện Ea Kar đã thành lập Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện và 16/16 xã, thị trấn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia hiến máu. Trong 10 năm (2008-2017) toàn huyện đã tổ chức được 21 đợt hiến máu tình nguyện, vận động trên 15.000 lượt người đăng ký tham gia, thu được trên 10.000 đơn vị máu, đạt 171% chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao.

Huyện Ea Kar được đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong tỉnh về thực hiện phong trào hiến máu tình nguyện với số đơn vị máu hiến tặng liên tục tăng, năm sau cao hơn năm trước. Trong đó, nhiều đơn vị điển hình như các xã: Ea Kmút, Cư Ni, Ea Ô, Ea Đar và thị trấn Ea Knốp; có 38 cá nhân tham gia hiến máu từ 10 lần trở lên, đặc biệt có 12 gia đình có từ 2 đến 6 thành viên tham gia hiến máu từ 21 lần trở lên. Bên cạnh đó, huyện Ea Kar đã tổ chức thực hiện tốt các sự kiện lớn như: “Chiến dịch giọt máu hồng hè”, “Hành trình đỏ”, “Ngày chủ nhật đỏ”, “Giọt hồng Tây Nguyên”…

312
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện giai đoạn 2008-2017 nhận Giấy khen của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh

Nhân dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tặng Bằng khen cho Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Ea Kar; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 6 cá nhân; Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tặng Giấy khen cho 23 cá nhân; Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 12 gia đình, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến tình nguyện đoạn giai đoạn 2008-2017.

Xuân – Thủy

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.