Multimedia Đọc Báo in

Chủ tịch Hội Phụ nữ xã gương mẫu

08:59, 25/03/2020

Nhiệt tình, tâm huyết, đầy trách nhiệm trong công tác xã hội, chị Trịnh Thị Tuyết, Chủ tịch Hội LHPN xã Ea Kao (TP. Buôn Ma Thuột) luôn được cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn quý trọng...

Trưởng thành từ cơ sở, từng đảm nhận công việc của chi hội phó, chi hội trưởng phụ nữ, bí thư chi bộ thôn, buôn, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội LHPN xã Ea Kao, ở vị trí công tác nào chị Trịnh Thị Tuyết cũng cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình.

Đặc biệt, với vai trò là Chủ tịch Hội LHPN xã, thực hiện phương châm “nơi nào có phụ nữ nơi đó có tổ chức Hội”, chị Tuyết đã cùng với Ban Chấp hành hội tập trung đổi mới phương thức sinh hoạt, đa dạng các hình thức tập hợp, thu hút phụ nữ theo sở thích như: thành lập “Câu lạc bộ phụ nữ khỏe đẹp xã Ea Kao”; tổ chức tập và đồng diễn khiêu vũ tại các đơn vị thôn 2, 3, 4, Cao Thắng, Cao Thành… qua đó tạo “sân chơi”, kết nối chị em gắn bó với tổ chức hội. Mặt khác, chị tập trung chỉ đạo các chi hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho hội viên thông qua các buổi sinh hoạt, cấp phát tờ rơi, tổ chức các buổi tư vấn, giao lưu, nói chuyện chuyên đề…

Chị Trịnh Thị Tuyết (bên phải) thăm mô hình phát triển kinh tế của hội viên.
Chị Trịnh Thị Tuyết (bên phải) thăm mô hình phát triển kinh tế của hội viên.

Thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội Phụ nữ xã đã vận động các hộ dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm xung quanh khu vực đất của gia đình, đồng thời đăng ký với Đảng ủy, UBND xã phần việc xây dựng đường hoa, đường kiểu mẫu. Đến nay, các chi hội đã xây dựng được 14 con đường phụ nữ tự quản, 6 tuyến đường kiểu mẫu “sáng – xanh – sạch – đẹp”. Nhờ vậy, nhận thức của hội viên phụ nữ và nhân dân về vấn đề vệ sinh môi trường, ý thức tự giác tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương được nâng cao đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Để đưa việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa trong cán bộ, hội viên, chị Tuyết đã cùng Ban Chấp hành Hội phát động 14 chi hội chọn nội dung, phần việc cụ thể “làm theo” Bác phù hợp với tình hình thực tế, điều kiện của hội viên như: góp quỹ phụ nữ tiết kiệm, quỹ vì phụ nữ nghèo, hũ gạo tình thương, nuôi heo đất, giúp nhau khi hoạn nạn… thu hút đông đảo chị em tham gia. Đến nay, Hội LHPN xã Ea Kao đã xây dựng được 114 tổ phụ nữ tiết kiệm và tổ hùn vốn xoay vòng với tổng số quỹ gần 2,6 tỷ đồng cho chị em khó khăn vay phát triển kinh tế.

Chị Trịnh Thị Tuyết (bìa trái), Chủ tịch Hội LHPN xã Ea Kao tìm hiểu cách sử dụng vốn vay tín dụng ưu đại của hội viên phụ nữ thôn 3.
Chị Trịnh Thị Tuyết (bìa trái), Chủ tịch Hội LHPN xã Ea Kao tìm hiểu cách sử dụng vốn vay tín dụng ưu đại của hội viên phụ nữ thôn 3.

Chị Lê Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP. Buôn Ma Thuột nhận xét: “Chị Trịnh Thị Tuyết là một cán bộ hội năng động, nhiệt tình, trách nhiệm, có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thu hút, tập hợp hội viên, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo. Sự đóng góp của chị đã giúp Hội Phụ nữ xã Ea Kao nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu của thành phố. Cá nhân chị Tuyết và Hội LHPN xã đã được Trung ương Hội tặng nhiều Bằng khen...

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.