Multimedia Đọc Báo in

Cung cấp hơn 24.000 lít nước sạch cho người dân vùng biên giới

16:01, 18/05/2020

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh) vừa phối hợp với Công an huyện Ea Súp cử 45 lượt cán bộ, chiến sĩ, cùng 6 xe chữa cháy chở hơn 24.000 lít nước sạch cấp cho gần 200 hộ dân sinh sống tại một số thôn, buôn thiếu nước sinh hoạt ở huyện Ea Súp.

Cùng với đó, cán bộ chiến sĩ công an của hai đơn vị đã thăm hỏi, động viên và hướng dẫn bà con cảnh giác, đề phòng cháy nổ trong tình hình thời tiết có những diễn biến bất thường, nắng nóng kéo dài…

kkhh
Cán bộ, chiến sĩ công an đến tận nhà cấp nước sạch cho bà con. 

Sử dụng phương tiện cứu hỏa để phục vụ nhu cầu nước sạch sinh hoạt cho bà con vùng hạn hán là việc làm sáng tạo, thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn cao của Ban Giám đốc Công an tỉnh. 

khu
Người dân huyện Ea Súp đã giải tỏa được nỗi lo thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô này. 

Hiện nay, tình trạng nắng nóng và khô hạn kéo dài đã khiến gần 1.300 hộ dân ở các huyện Ea Súp, Krông Bông, Ea Kar, Ea H’leo, Cư M’gar và Lắk… bị thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Do đó, Công an tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động cung cấp nước sạch sinh hoạt này nhằm đem hàng triệu lít nước sạch đến cho các hộ dân tại các vùng hạn trên địa bàn tỉnh.

 

                                                                                                                                                  Minh Huyền


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.