Multimedia Đọc Báo in

Hội LHPN thị xã Buôn Hồ: Tiết kiệm từ 4-6 tỷ đồng mỗi năm giúp hội viên nghèo

21:38, 30/07/2020

Thực hiện phong trào thi đua “Thực hành tiết kiệm - Trao kế sinh nhai” do Hội LHPN thị xã Buôn Hồ phát động từ năm 2009, cán bộ, hội viên trên toàn địa bàn thị xã đã hưởng ứng tích cực bằng các mô hình cụ thể như: tín dụng tiết kiệm, hùn vốn xoay vòng, nuôi heo đất, hũ gạo tiết kiệm...

Theo đó, trung bình hàng năm, các cấp Hội đã thực hành tiết kiệm được từ 4-6 tỷ đồng, giúp cho hơn 3.800 lượt hộ gia đình hội viên nghèo, cận nghèo, khó khăn vay để phát triển kinh tế.

a
Đại diện Hội LHPN thị xã Buôn Hồ trao bò hỗ trợ phụ nữ nghèo. (Ảnh minh họa)

Cùng với đó, hưởng ứng công trình “100 con bò sinh sản, chung tay cùng phụ nữ nghèo” (do Tỉnh Hội phát động từ năm 2016), các cấp Hội đã hỗ trợ 20 con bò sinh sản cho hội viên nghèo với tổng kinh phí 318 triệu đồng. Kinh phí mua bò được các cấp Hội vận động từ cán bộ, hội viên và các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Đến nay số bò được hỗ trợ đã sinh sản thêm 20 con bê.

Nhờ được sự hỗ trợ của các cấp Hội, nhiều gia đình hội viên đã có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. 

Thúy Hồng

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.