Multimedia Đọc Báo in

Tổ chức chương trình "Thư viện xanh – Ánh sáng tri thức"

09:34, 16/10/2019

Chiều 15-10, tại Quảng trường Trung tâm huyện Buôn Đôn, Thư viện tỉnh phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Buôn Đôn tổ chức Chương trình “Thư viện xanh – Ánh sáng tri thức” năm 2019.

Tham dự chương trình có khoảng 1.000 học sinh của Trường THCS Hồ Tùng Mậu, Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Buôn Đôn và Trường Tiểu học Lương Thế Vinh.

Các em học sinh hào hứng tham gia trò chơi- một hoạt động trong chường trình
Các em học sinh hào hứng tham gia trò chơi - một hoạt động trong Chương  trình "Thư viện xanh - Ánh sáng tri thức" năm 2019

Tại chương trình, đại diện Thư viện tỉnh đã giới thiệu, hướng dẫn sử dụng và cho học sinh trải nghiệm Dự án xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện mang tên “Ánh sáng tri thức” do Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch và Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn VinGroup) trao tặng. Dự án được thiết kế với hơn 4.500 cuốn sách, máy chủ, máy tính xách tay, ti vi, máy chiếu, màn hình chiếu, sách nói…  Dự án góp phần cung cấp, hỗ trợ học sinh và người dân truy cập tài liệu, thông tin, tri thức, hình thành và xây dựng thói quen đọc sách, tự học, tự nghiên cứu, tự tin trong giao tiếp; nâng cao hiệu quả học tập, đời sống tinh thần cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các em học sinh được tham gia nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích nhằm bổ sung kiến thức và phát triển khả năng tư duy như Rung chuông vàng; chiếu phim khoa học, giáo dục; thực hiện và giải thích các hiện tượng khoa học vui; trả lời câu hỏi đố vui trên nền nhạc…

Học sinh đọc sách trong Chương trình  “Thư viện xanh – Ánh sáng tri thức” năm 2019
Học sinh đọc sách trong Chương trình “Thư viện xanh – Ánh sáng tri thức” năm 2019.

Chương trình “Thư viện xanh – Ánh sáng tri thức” năm 2019 là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2019, qua đó từng bước củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công cộng và thư viện trường học; góp phần tích cực hình thành thói quen đọc sách, tra cứu thông tin, nâng cao ý thức tự học và rèn luyện tính chủ động, sáng tạo trong đổi mới phương thức học tập; nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, đồng thời đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của mọi đối tượng, mọi lứa tuổi.  

Nhân dịp này, Thư viện tỉnh tặng Trường THCS Hồ Tùng Mậu, Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Buôn Đôn và Trường Tiểu học Lương Thế Vinh mỗi trường 100 cuốn sách.

Bảo Ngọc

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.