Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk sẽ trở thành Trung tâm đào tạo và huấn luyện thể thao vùng Tây Nguyên

21:58, 21/03/2018
Theo Quyết định số 286/QĐ-TTg ngày 9-3-2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 thì Đắk Lắk sẽ trở thành Trung tâm đào tạo và huấn luyện thể thao vùng Tây Nguyên vào năm 2020.
 
Để hoàn thành mục tiêu này, Đắk Lắk sẽ tập trung đầu tư, xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất thể dục thể thao, đảm bảo quy hoạch sử dụng đất cho thể dục thể thao từ tỉnh đến cơ sở.
 
Trước mắt khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu liên hợp thể dục thể thao vùng Tây Nguyên tại thành phố Buôn Ma Thuột đủ điều kiện tổ chức thi đấu quốc gia và quốc tế. Bên cạnh đó, tập trung phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, phấn đấu đến năm 2020 có 40 - 45% dân số thường xuyên luyện tập thể dục thể thao; số gia đình thể thao đạt 15 - 20%;  có 100% số học sinh từ trung học cơ sở trở lên và sinh viên đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 
 

Đẩy gậy, một trong những môn thể thao dân tộc thế mạnh của Đắk Lắk.

 
Được biết, thể thao Đắk Lắk thời gian qua đã khẳng định được vị thế trong khu vực. Cụ thể, tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII, thể thao Đắk Lắk đoạt được 21 huy chương các loại, xếp thứ 2/19 tỉnh miền núi và thứ Nhất các tỉnh Tây Nguyên. Bên cạnh đó thể thao trong đồng bào dân tộc thiểu số cũng phát triển mạnh mẽ, khẳng định được thế mạnh tuyệt đối khi liên tục xếp vị trí thứ Nhất tại Hội thi thể thao các dân tộc toàn quốc  khu vực II diễn ra 2 năm/lần.
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.