Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk đoạt 7 huy chương tại Giải vô địch trẻ toàn quốc kick boxing năm 2018

16:44, 09/07/2018
Các nữ võ sĩ đội tuyển kick boxing Đắk Lắk đã xuất sắc đoạt 7 huy chương tại Giải vô địch trẻ toàn quốc kick boxing 2018 vừa diễn ra tại tỉnh Gia Lai từ ngày 1 đến 9-7. 
 
Các nữ võ sĩ đem huy chương về cho Đắk Lắk, lứa tuổi 14-16 là Phan Thị Hoài Anh (Huy chương Vàng, hạng cân 48 kg), Phan Thị Diệu Hiền (Huy chương Bạc, hạng cân 42 kg), Đặng Thị Mỹ Phương (Huy chương Bạc, hạng cân 46 kg), Phạm Thị Thùy Trang (Huy chương Đồng, hạng cân 40 kg) và Huỳnh Thị Hoa (Huy chương Đồng, hạng cân 54 kg). Với kết quả này, đoàn Đắk Lắk xếp vị trí thứ Ba toàn đoàn ở nội dung nữ 14-16 tuổi sau đoàn Thái Nguyên (2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng) và đoàn Bình Định (2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Đồng).
 

Võ sĩ Phan Thị Hoài Anh (áo trắng) nhận Huy chương Vàng (hạng cân 48 kg), lứa tuổi 14-16.

 
Ngoài ra ở lứa tuổi 17-18, 2 vận động viên khác của đoàn Đắk Lắk là Nguyễn Thị Mỹ Duyên (hạng cân 51 kg) và Trần Thị Kim Trang (hạng cân 57 kg) đoạt 2 Huy chương Đồng.
 
Được biết, Giải vô địch trẻ toàn quốc kick boxing 2018 có 23 tỉnh, thành, ngành, với 254 vận động viên tham gia thi đấu ở 43 hạng cân nam, nữ. Đoàn vận động viên Đắk Lắk tham dự giải với 8 vận động viên nữ ở 2 nhóm tuổi (14-16 tuổi và 17-18 tuổi). 
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.