Multimedia Đọc Báo in

Chặng 8, cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018: Cua rơ Nguyễn Minh Việt cán đích đầu tiên

15:46, 18/12/2018
Trưa 18-12, tại Quảng trường 10-3 Buôn Ma Thuột, Ban tổ chức cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tranh Cúp Phát thanh VOH mở rộng lần thứ 21, năm 2018 đã tiến hành trao giải chặng 8, lộ trình từ TP. Pleiku đi Buôn Ma Thuột với chiều dài 179 km.
 
Ở chặng này, cua rơ Nguyễn Minh Việt (Anh văn Hội Việt Mỹ TP. Hồ Chí Minh) đã cán đích đầu tiên sau 4 giờ 25 phút 33 giây. Về thứ Nhì và thứ Ba lần lượt là hai tay đua của đội TP. Hồ Chí Minh Minh Giang là Nguyễn Minh Luận và Hà Kiều Tấn Đại. 
 
Các cua rơ tăng tộc về đích.
Các cua rơ tăng tốc về đích.
 
Các giải sprint 1 thuộc về cua rơ Lê Nguyệt Minh (TP. Hồ Chí Minh Minh Giang). Đỗ Tuấn Anh của Dược Domesco Đồng Tháp về Nhì và Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) về Ba.
 
Giải sprint 2 thuộc về Hà Kiều Tấn Đại (TP. Hồ Chí Minh Minh Giang). Giải Nhì và Ba lần lượt thuộc về các tay đua Nguyễn Quốc Bảo (Calytos Đồng Tháp) và Lê Nguyệt Minh (TP. Hồ Chí Minh Minh Giang).
 
Ban tổ chức trao giải cho các tay đua về Nhất, Nhì và Ba ở chặng 8.
Ban tổ chức trao giải cho các tay đua về Nhất, Nhì và Ba ở chặng 8.
 
Trong khi đó các cua rơ Lê Nguyệt Minh (TP. Hồ Chí Minh Minh Giang), Nguyễn Dương Hồ Vũ (TP. Hồ Chí Minh Minh Giang) và Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa lần lượt xếp hạng Nhất, Nhì và Ba ở giải sprint 3.
 
Ngày mai cuộc đua sẽ tiếp tục chặng 9, xuất phát từ TP. Buôn Ma Thuột về Nha Trang với lộ trình gần 180 km.
 
Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tra
Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk trao giải sprint 3 cho các cua rơ.
 
Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tranh Cúp Phát thanh VOH mở rộng lần thứ 21 có lộ trình đua 12 chặng với tổng chiều dài 1.926 km đi qua 3 nước Đông Dương Việt Nam – Lào - Campuchia. Giải có 12 đội tham dự với trên 70 cua rơ tranh tài, đi qua các tỉnh, thành theo lộ trình: Bình Dương, Bình Phước; Kratie, Stung Treng (Campuchia); Champasak, Sekong, Attapeu (Lào); KonTum, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai và trở lại TP. Hồ Chí Minh.  
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.