Multimedia Đọc Báo in

Bộ đội về làng

08:20, 10/09/2016

Bằng nhiều mô hình, việc làm thiết thực, hiệu quả, các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự (Bộ CHQS) tỉnh đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các vùng đặc biệt khó khăn.

Cùng dân xóa đói giảm nghèo

Gia đình ông Nguyễn Ngọc Minh (xã Ea Blang, thị xã Buôn Hồ) nhiều năm thuộc diện hộ nghèo ở địa phương do tuổi cao, hay đau ốm, nhà lại ít đất canh tác. Ban CHQS thị xã Buôn Hồ đã hỗ trợ gia đình vay 10 triệu đồng để mua 6 con heo giống, xây dựng chuồng trại, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, nhờ vậy đàn heo sinh trưởng rất tốt. Chỉ sau hơn 1 năm, vợ chồng ông đã hoàn trả được vốn, còn có thêm kinh phí để tiếp tục nhân rộng mô hình nuôi heo sinh sản và heo thịt. Với cách làm giúp hộ gia đình này thoát nghèo, hoàn trả lại vốn chuyển sang gia đình khác, từ năm 2012 – 2015, Ban CHQS thị xã Buôn Hồ đã giúp 3 gia đình phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh hớt tóc cho trẻ em ở xã Ea Yiêng (huyện Krông Pắc).
Chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh hớt tóc cho trẻ em ở xã Ea Yiêng (huyện Krông Pắc).

Tham gia giảm hộ nghèo trên địa bàn, Ban CHQS huyện Cư Kuin cũng có cách hỗ trợ thiết thực, phù hợp hoàn cảnh gia đình mà đơn vị nhận đỡ đầu. Kết hợp giữa nuôi trồng, đơn vị đã hỗ trợ bắp giống, phân bón, làm chuồng trại và bò giống cho 2 hộ nghèo. Đơn cử như gia đình chị H’Bi Byă (xã Ea Bhốk), từ chỗ mưu sinh sống qua ngày, nay đã có thêm thu nhập ổn định. Chị tâm sự: “Không chỉ cho con giống, bộ đội còn hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, hỗ trợ gia đình chăm sóc lúc nó bị bệnh. Sau 3 năm, gia đình đã lãi thêm 2 con bò. Nhờ sự quan tâm giúp đỡ của các chú bộ đội, cuộc sống gia đình chúng tôi bớt vất vả hơn…”

Ngoài các mô hình nói trên, một số đơn vị khác cũng có nhiều cách làm đạt hiệu quả cao trong việc giúp dân giảm nghèo. Tiểu đoàn 303 (Trung đoàn 584) phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Hòa Xuân (TP. Buôn Ma Thuột) hỗ trợ con giống cho hộ nghèo; Ban CHQS huyện Cư M’gar hỗ trợ bắp giống, phân bón, ngày công giúp người dân trồng trọt, thu hoạch;  Ban CHQS huyện Buôn Đôn giúp đỡ về kỹ thuật, ngày công trồng, chăm sóc các loại cây trồng giúp 2 hộ giảm nghèo… Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, từ năm 2011 – 2015, các cơ quan, đơn vị đã giúp 25 hộ gia đình thoát nghèo bền vững, có mô hình phát triển kinh tế khá. 

Quan tâm 3 xã đặc biệt khó khăn

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn 3 xã đặc biệt khó khăn: Yang Mao (Krông Bông), Cư Mta (M’Đrắk), Nam Ka (Lắk), Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo thành lập 3 cụm dân vận tại các địa phương trên. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, các cụm đã phối hợp cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”… thông qua các việc làm cụ thể như: gặp mặt, tặng quà già làng, trưởng thôn, buôn; giao lưu văn hóa, văn nghệ; tặng vật nuôi, hỗ trợ giống cây trồng, tặng sổ tiết kiệm cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn…

Tiêu biểu trong công tác dân vận là cụm số 3 (gồm các Ban CHQS huyện: Krông Bông, Krông Pắc, Cư M’gar, TP. Buôn Ma Thuột). Nhờ sự sẻ chia kịp thời của cụm, không ít hộ gia đình trên địa bàn xã Yang Mao đã vươn lên thoát nghèo, đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện đáng kể. Đơn cử, gia đình bà H’Ơi Byă (buôn Tul) vì ít đất canh tác, lại không có vốn đầu tư nên cuộc sống khá khó khăn. Được cụm dân vận số 3 hỗ trợ 1 con bò giống, trị giá 15 triệu đồng, gia đình chịu khó chăm sóc, sau 3 năm đã có đàn bò 4 con. Tương tự, các hộ gia đình: ông Y Trí Byă (buôn Tul), bà H’Ngọc Kon Sa (buôn Hàng Năm), bà H’Điu Niê (buôn M’nang Đơng)… cũng dần cải thiện cuộc sống khi được hỗ trợ phát triển kinh tế. Trong 5 năm qua (2011 – 2015), cụm dân vận số 3 đã hỗ trợ 14 con bò giống, tặng 120 suất quà, 4 sổ tiết kiệm với tổng trị giá trên 230 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách trên địa bàn xã Yang Mao.  

Không chỉ chú trọng “Xóa hộ đói, giảm hộ nghèo”, làm dân vận ở 3 xã đặc biệt khó khăn, các cơ quan, đơn vị còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện chủ trương “Hũ gạo vì người nghèo”... để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân.  Từ lâu, hình ảnh bộ đội về làng, đặc biệt là các địa bàn vùng sâu, vùng xa đã trở thành nét đẹp của người lính Cụ Hồ. Sự sẻ chia, hỗ trợ kịp thời các anh không chỉ mang đến niềm vui cho nhiều gia đình, mà còn góp phần tăng thêm sức mạnh mối đoàn kết quân dân.   

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Lan tỏa phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát
Nhờ sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương và chung tay ủng hộ của nhân dân, ước mơ về căn nhà khang trang của rất nhiều hộ nghèo tại tỉnh Đắk Lắk đã trở thành hiện thực.