Multimedia Đọc Báo in

Trao quà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng và học bổng tặng học sinh khó khăn xã Ea Bung

10:48, 11/03/2018
Ngày 10-3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê phối hợp Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng và Nhóm thiện nguyện (Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) tổ chức đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Liễu (xã Ea Bung, huyện Ea Súp).
 
Đại diện Nhóm thiện nguyện trao quà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Liễu
Đại diện Nhóm thiện nguyện (áo đỏ) trao quà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Liễu
 
Tại nhà riêng của Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Liễu, đại diện các đơn vị đã ân cần thăm hỏi, động viên, trao quà trị giá 5 triệu đồng tặng Mẹ. Mẹ Liễu hiện đang sinh sống cùng gia đình người con út, được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê nhận phụng dưỡng từ tháng 2-2016.
 
Các đại biểu tham dự chương trình trao học bổng tặng học sinh khó khăn xã Ea Bung
Các đại biểu tham dự chương trình trao học bổng tặng học sinh khó khăn xã Ea Bung
 
Cùng với hoạt động nói trên, các đơn vị đã tổ chức chương trình trao học bổng và Quỹ khuyến học tặng học sinh xã Ea Bung (huyện Ea Súp). Theo đó, đại diện các đơn vị đã trao 20 suất học bổng, cùng với hàng nghìn dụng cụ học tập (sách, vở, đồ chơi, ba lô, bản đồ Việt Nam…) có tổng trị giá 35 triệu đồng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 2 trường Trung học cơ sở và Tiểu học Ea Bung. 
 
Đại diện các đơn vị trao học bổng tặng học sinh khó khăn xã Ea Bung
Đại diện các đơn vị trao học bổng tặng học sinh khó khăn xã Ea Bung
Đại diện Nhóm thiện nguyện trao Quỹ khuyến học cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê
Đại diện Nhóm thiện nguyện trao Quỹ khuyến học cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê quản lý

 Ngoài ra, đại diện Nhóm thiện nguyện còn trao Quỹ khuyến học với số tiền 40 triệu đồng cho lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê. Phần Quỹ này được Đồn tiếp nhận, quản lý, phối hợp và sớm trao tặng học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn xã. 

Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.