Multimedia Đọc Báo in

Đảng ủy Quân sự huyện Ea Kar: Tập trung hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ năm 2021

16:34, 29/12/2020

Ngày 28-12, Đảng ủy Quân sự huyện Ea Kar đã tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, Đảng ủy Quân sự huyện Ea Kar đã phát huy vai trò lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng tại địa phương; làm tốt chức năng tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.

323
Lãnh đạo Đảng ủy Quân sự huyện Ea Kar triển khai Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Đảng ủy Quân sự huyện đã tham mưu thực hiện hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp, các ngày lễ trong năm; triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công tác tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ được triển khai chặt chẽ, toàn huyện đã bàn giao 250 thanh niên lên đường nhập ngũ (đạt 100% chỉ tiêu giao quân); thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, đạt 100% nội dung yêu cầu đề ra. Công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh được đổi mới và đạt hiệu quả cao...

4234
Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong năm 2021, Đảng ủy Quân sự huyện Ea Kar, các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới và điều kiện của địa phương; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ có chất lượng, ổn định, rộng khắp, bảo đảm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tập trung thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021; đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Đại hội lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026...

Xuân Thao

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.