Multimedia Đọc Báo in

Chủ nhật đỏ 2018 tại TP. Buôn Ma Thuột thu được 867 đơn vị máu hiến tặng

18:53, 27/01/2018

Sáng 27-1, tại TP. Buôn Ma Thuột đã diễn ra Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ 2018 với chủ đề “Tình người Buôn Ma Thuột” do Báo Tiền Phong phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh thực hiện.

Chương trình đã thu hút khoảng 2.000 tình nguyện viên đến từ các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, trường học, doanh nghiệp ở 21 phường, xã trên địa bàn thành phố. Qua đó đã thu được trên 867 đơn vị máu phục vụ cho công tác cứu chữa người bệnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh và nhà báo Vũ Tiến, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong tặng hoa tri ân người hiến máu.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh và nhà báo Vũ Tiến, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong tặng hoa tri ân người hiến máu.

Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ là chương trình được Báo Tiền Phong khởi xướng từ năm 2009 nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu trong các bệnh viện do tai nạn giao thông tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm. Năm nay, Chủ nhật đỏ được tổ chức tại 33 tỉnh, thành phố trên cả nước với hơn 60 điểm hiến máu tình nguyện, mục tiêu huy động khoảng 35.000 đơn vị máu.

Phó Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng đăng ký tham gia hiến máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ 2018.
Phó Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng làm xét nghiệm máu trước khi hiến máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ 2018.

Ở Đắk Lắk, Chủ nhật đỏ 2018 diễn ra tại 5 điểm chính, gồm: Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên, Trường Đại học Tây Nguyên, huyện Ea Kar, TP. Buôn Ma Thuột và Trường Cao đẳng Sư phạm. Tại 3 điểm Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên, Trường Đại học Tây Nguyên, huyện Ea Kar đã thu được 2.403 đơn vị máu. Sau TP. Buôn Ma Thuột, ngày hội Chủ nhật đỏ sẽ tiếp tục được triển khai tại Trường Cao đẳng Sư phạm vào ngày 30-1.

Kim Oanh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.