Multimedia Đọc Báo in

Họp báo định kỳ tháng 3

18:07, 02/04/2018

Chiều 2-4, UBND tỉnh tổ chức Họp báo định kỳ tháng 3-2018 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà.

Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các cơ quan báo chí địa phương, văn phòng đại diện và phóng viên thường trú trên địa bàn.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã thông tin tóm tắt về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh quý I và triển khai nhiệm vụ quý II-2018.

21
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại buổi họp báo

Cũng tại buổi họp báo, lãnh đạo UBND huyện Ea Kar tiếp tục phản hồi hai nội dung do Báo Đại Đoàn Kết phản ánh trong tháng 2-2018 gồm: “Khi nhiều người thân cùng làm “quan xã” và “Khai hồ sơ hưởng chế độ, 9 tuổi đã đi bộ đội?”; đại diện Công an tỉnh phản hồi thông tin bài viết “Đắk Lắk: Nhiều lái xe “tố” cảnh sát giao thông Krông Búk có hành vi nhận “mãi lộ” đăng trên Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam vào tháng 1-2018.

Các phóng viên thường trú trên địa bàn cũng đề cập đến những vấn đề liên quan đến vụ đấu thầu thuốc ở Sở Y tế, việc kéo dài thời gian đưa vào vận hành Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, hướng xử lý vụ vi phạm lâm luật tại huyện Ea H’leo.

á
Đại diện UBND huyện Ea Kar thông tin về những nội dung báo chí phản ánh

Đại diện các sở, ngành đã trả lời những nội dung các cơ quan báo chí nêu ra. Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục thẩm tra, xác minh làm rõ và có hướng chỉ đạo giải quyết những nội dung báo chí phản ánh.

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.