Multimedia Đọc Báo in

Trên 770 triệu đồng xây dựng không gian khởi nghiệp

16:02, 21/05/2018

Sáng 21-5, UBND tỉnh đã tổ chức họp triển khai kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 do đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2018 – 2020, Đắk Lắk sẽ hỗ trợ phát triển ít nhất 50 ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi sự kinh doanh; định hướng đến năm 2025, hỗ trợ phát triển ít nhất 120 ý tưởng, có ít nhất 25 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi sự kinh doanh. Đối tượng hỗ trợ là các cá nhân, nhóm cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp hoặc có dự án khởi nghiệp; doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác có thời gian hoạt động không quá 5 năm có dự án phát triển các sản phẩm mới trên cơ sở áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ… Mục tiêu của kế hoạch nhằm thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh, góp phần vào tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững.

Phó Chủ tịch
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh phát biểu chỉ đạo cuộc họp.
 

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ về kinh phí để triển khai xây dựng không gian khởi nghiệp với tổng khái toán đầu tư khoảng trên 770 triệu đồng (trong đó 200 triệu đồng được Hội doanh nhân trẻ vận động hội viên, còn lại đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ). Bên cạnh đó, tham gia ý kiến về việc xây dựng, vận hành cổng thông tin khởi nghiệp; fanpage; các chương trình đào tạo, tập huấn; xây dựng quỹ khởi nghiệp…

Đại diện
Đại diện Hội Doanh nhân trẻ tham gia ý kiến tại cuộc họp.         

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hải Ninh yêu cầu: các sở ngành liên quan sớm hoàn thiện giao diện chính thức Cổng thông tin điện tử khởi nghiệp; Hội doanh nhân trẻ chủ trì vận hành không gian khởi nghiệp;  Giao cho Tỉnh đoàn sớm triển khai xây dựng kế hoạch, phát động cuộc thi khởi nghiệp trong toàn tỉnh. Đề nghị Công ty Viettel Đắk Lắk đồng hành với Hội doanh nghiệp trẻ của tỉnh, hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc sử dụng mặt bằng để làm cơ sở cho việc triển khai xây dựng và vận hành không gian trong thời gian tới.

Lê Hương 

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.