Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Hội Nông dân TX. Buôn Hồ và các huyện Krông Bông, Krông Ana

09:26, 25/06/2018

°Trong hai ngày 21, 22-6, Hội Nông dân TX. Buôn Hồ đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023.

Hội Nông dân TX. Buôn Hồ hiện có 12 cơ sở hội, 149 chi hội với gần 15.000 hội viên nông dân. Thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, trong 5 năm qua các cấp Hội đã hỗ trợ giúp 544 hộ hội viên nghèo với số tiền gần 1,3 tỷ đồng, giúp 120 ngàn cây giống, gần 2 ngàn con giống các loại. Ngoài ra, các cấp Hội còn phối hợp tổ chức 372 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, 116 hội thảo đầu bờ, hơn 1.700 buổi hội thảo cho gần 150 nghìn lượt người tham dự; tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hơn 2.300 hộ vay vốn với tổng dư nợ gần 68,5 tỷ đồng; huy động tiết kiệm được 3 tỷ đồng; xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân được gần 2,2 tỷ đồng. Trong 5 năm, toàn thị xã có hơn 25.000 hộ nông dân được công nhận sản xuất kinh doanh giỏi.  Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, hội viên nông dân đã hiến gần 30.000 m2 đất, đóng góp trên 26,1 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công; góp phần làm mới, tu sửa và nâng cấp gần 500 km đường giao thông, nạo vét và tu sửa trên 112 km kênh mương…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân TX. Buôn Hồ khóa III gồm 23 thành viên.

°Hội Nông dân huyện Krông Bông cũng đã tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 với chủ đề “Nông dân huyện Krông Bông đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển bền vững”.

Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, các cấp Hội đã phối hợp với Trạm Khuyến nông, Trạm Thú y huyện tổ chức 372 lớp bồi dưỡng kiến thức, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt và các hội thảo đầu bờ về các loại giống cây trồng, vật nuôi mới, thu hút hơn 23.162 lượt người tham gia; vận động 100% cơ sở hội và 90% chi hội xây dựng quỹ hội được hơn 3 tỷ đồng. Các cấp Hội cũng đã ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội giúp hội viên vay vốn phát triển sản xuất hàng chục tỷ đồng; vận động hội viên giúp nhau cây, con giống và ngày công lao động để phát triển kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng. Nhờ vậy, trong 5 năm qua, nhiều hội viên đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế quy mô, mang lại hiệu quả kinh tế cao với thu nhập từ 300 - 600 triệu đồng/năm.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Krông Bông khóa IX gồm 20 thành viên.   

°Hội Nông dân huyện Krông Ana vừa tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Krông Ana đã kết nạp được 3.400 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 11.899 người, chiếm 79,2% tổng số hộ nông dân, đạt 165% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Các cấp Hội đã tích cực phối hợp với các ngành tổ chức lớp tập huấn chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật cho hội viên, nông dân ứng dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh; nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho 3.334 hộ vay vốn phát triển sản xuất với số vốn 84,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội Nông dân các cấp còn tín chấp với các đơn vị, doanh nghiệp mua phân bón trả chậm cho hội viên nông dân. Hội Nông dân huyện cũng đã phối hợp với các cấp ủy cơ sở chỉ đạo xây dựng được 6 tổ hội nghề nghiệp hoạt động hiệu quả, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho nhiều hội viên... Các cấp Hội cũng đã vận động hội viên, nông dân đóng góp hơn 98 tỷ đồng, 55.700 ngày công và hiến 105.800 m2 đất để hạ tầng nông thôn.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Krông Ana khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 19 thành viên.

Ninh Trang - Phan Tuân - Thế Hào

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.