Multimedia Đọc Báo in

Trường THCS Nguyễn Viết Xuân (huyện Krông Bông) kỷ niệm 20 năm thành lập

22:56, 13/10/2018

Sáng 12-10, Trường THCS Nguyễn Viết Xuân (huyện Krông Bông) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (12-10-1998 – 12-10-2018).

Trường THCS Nguyễn Viết Xuân được tách ra từ Trường Phổ thông cơ sở Khuê Ngọc Điền theo Quyết định số 08/TC-CB ngày 12-10-1998 của Sở GD-ĐT. Năm đầu tiên mới thành lập nhà trường chỉ có 8 lớp với 320 học sinh và 14 cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Đến nây trường có 16 lớp với 451 học sinh; 48 cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

Cơ sở vật chất của nhà trường được xây dựng khang trang, bảo đảm đủ phòng học, các phòng thí nghiệm, thực hành, phòng tin học, ngoại ngữ với trang thiết bị hiện đại.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Bông Lê Văn Long  tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Bông Lê Văn Long tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Về chất lượng giáo dục, nhà trường đạt mức chất lượng cấp độ 3, cấp độ cao nhất trong đánh giá kiểm định chất lượng của tỉnh, được Sở GD-ĐT công nhận ngày 1-8-2017. Tháng 12-2010, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia và được công nhận lại tháng 6 năm 2018. Hằng năm số học sinh khá giỏi đạt tỷ lệ 60 - 65%, học sinh lớp 9 tốt nghiệp đạt tỷ lệ trên 98%.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT tặng giấy khen của UBND huyện cho tập thể và cán bộ, giáo viên nhà trường đã có thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học

Lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Krông Bông tặng Giấy khen của UBND huyện cho tập thể và cán bộ, giáo viên nhà trường đã có thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học.

Nhân dịp này, UBND huyện Krông Bông đã trao giấy khen cho tập thể nhà trường và 6 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học. 

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.