Multimedia Đọc Báo in

Khai mạc Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm 2019

15:05, 19/04/2019
Sáng 19-4, tại Đường Sách Cà phê Buôn Ma Thuột, Sở Thông tin – Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm 2019.
 
Tham dự buổi lễ có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Cảnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và đông đảo học sinh, sinh viên trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.
 
Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội sách.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội sách.
 
Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm 2019 diễn ra từ ngày 19 đến 22-4 với các hoạt động chính như: Lễ khai mạc Ngày hội Sách và Văn hóa đọc; tổ chức trưng bày hơn 2.000 bản sách, 1.500 tên sách theo các chủ đề: Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2019); Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2019); sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam; sách được giải thưởng Sách Việt Nam năm 2018... và một số hoạt động văn hóa khác.
 
Bà Phạm Thị Kim, Giám đốc Thư viện tỉnh trao sách tặng Công ty Đường Sách Cà phê Buôn Ma Thuột.
Bà Phạm Thị Kim, Giám đốc Thư viện tỉnh trao sách tặng Công ty Đường Sách Cà phê Buôn Ma Thuột.
 
Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm 2019 được tổ chức nhằm khuyến khích phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của đọc sách; tôn vinh các giá trị của sách cũng như người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách…
 
Nhân dịp này, Thư viện tỉnh đã trao 200 đầu sách tặng Công ty Đường Sách Cà phê Buôn Ma Thuột.
 
Lan Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.