Multimedia Đọc Báo in

Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ tỉnh

15:47, 18/07/2019

Sáng 18-7, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập (18-7-1979 – 18-7-2019).

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh Phạm Minh Tấn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên và TP. Hồ Chí Minh cùng đại diện các cơ sở hội trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự hỗ trợ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, công tác hội và phong trào CTĐ tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 16 tổ chức hội (gồm 15 huyện, thị, thành hội và chi hội Trường Đại học Tây Nguyên) với 91.040 hội viên, 15.082 tình nguyện viên.

5 năm qua, các cấp hội trong tỉnh đã huy động trên 300 tỷ đồng thực hiện các hoạt động nhân đạo: mỗi năm phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” trao tặng trên 75.000 suất quà Tết; Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" đã trợ giúp trên 5.000 địa chỉ nhân đạo; Dự án "Ngân hàng bò" trao tặng 582 con bò giống cho người nghèo; Chương trình hiến máu tình nguyện huy động được trên 57.000 đơn vị máu…

phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh Phạm Minh Tấn phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Các phong trào, cuộc vận động của Hội CTĐ tỉnh ngày càng thu hút đông đảo các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp tham gia vào công tác cứu trợ nhân đạo như: Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn VinGroup (tài trợ trên 19 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (tài trợ trên 2,1 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí miền Trung (hỗ trợ trên 1,7 tỷ đồng)…

Thay
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh Phạm Minh Tấn đánh giá cao những nghĩa cử cao đẹp của các nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ nguồn lực và chung tay cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện các hoạt động nhân đạo. Đồng thời đề nghị Hội CTĐ tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thu hút ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tham gia hoạt động nhân đạo; phát huy vai trò cầu nối, điều phối của Hội CTĐ trong hoạt động nhân đạo, góp phần làm cho hoạt động nhân đạo được quản lý chặt chẽ, bảo đảm minh bạch, công bằng và đạt hiệu quả cao; chú trọng nâng cao năng lực cán bộ hội…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh trao Cờ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh trao Cờ dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018 cho Hội CTĐ tỉnh.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tặng bức trướng cho Hội CTĐ tỉnh; UBND tỉnh tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018 cho Hội CTĐ tỉnh và tặng Bằng khen cho 6 tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động nhân đạo trên địa bàn tỉnh; Hội CTĐ tỉnh tuyên dương 40 cán bộ hội xuất sắc, tiêu biểu trong công tác hội và phong trào CTĐ.

Các cán bộ Hội tiêu biểu, xuất sắc trong công tác hội và phong trào CTĐ được tuyên dương tại lễ kỷ niệm.
Các cán bộ hội xuất sắc, tiêu biểu trong công tác hội và phong trào CTĐ được tuyên dương tại lễ kỷ niệm.

Cũng nhân dịp này, Hội CTĐ TP. Hồ Chí Minh đã trao hỗ trợ Hội CTĐ tỉnh xây dựng 4 căn nhà, 80 bồn nước cho người nghèo trị giá 500 triệu đồng; Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền hỗ trợ 3 căn nhà trị giá 135 triệu đồng; bà Phan Ngọc Anh (phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột) hỗ trợ 3 căn nhà trị giá 120 triệu đồng.

Kim Oanh

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.