Multimedia Đọc Báo in

Gặp mặt Đoàn đại biểu tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ IX

16:33, 12/09/2019
Ngày 12-9, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu của tỉnh trước khi lên đường dự Đại hội đại biểu toàn quốc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
 
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi gặp mặt.
 
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt.
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt.
 
Tại buổi gặp mặt, đồng chí H’Kim Hoa Byă, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã báo cáo tóm tắt công tác chuẩn bị và tham dự Đại hội của đoàn đại biểu tỉnh. 
 
Theo đó, tại Đại hội này, đoàn Đắk Lắk có 15 đại biểu tham dự, trong đó có 7 đại biểu đương nhiên, 7 đại biểu cử và 1 đại biểu chỉ định; thành phần có 7 đại biểu nữ và  9 đại biểu dân tộc thiểu số. 
 
D
 Đồng chí H’Kim Hoa Byă, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị của đoàn.
 
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương công tác triển khai, tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ các cấp trong tỉnh đã diễn ra thành công tốt đẹp, đúng thời gian, kế hoạch quy định. Đồng thời lưu ý, trong quá trình diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc, đoàn đại biểu của tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo các nội dung, báo cáo tham luận cũng như tích cực đóng góp ý kiến vào các văn kiện, nội dung của Đại hội, góp phần vào thành công chung của Đại hội. 
 
Đại hội đại biểu toàn quốc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ IX dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 20-9 tại Thủ đô Hà Nội.
 
Đăng Triều

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.