Multimedia Đọc Báo in

Thị Đoàn Buôn Hồ trao 300 suất ăn nghĩa tình

16:26, 16/04/2020

Sáng 16-4, tại trụ sở cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thị xã Buôn Hồ, Đoàn Thanh niên thị xã tổ chức phát 100 suất ăn nghĩa tình (trị giá 25.000 đồng/suất) cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn bị tác động bởi đại dịch Covid-19. 

Với thông điệp “Hãy nhận một phần nếu bạn đang gặp khó khăn”, ngày mai (17-4) và thứ Hai (20-4), Thị Đoàn tiếp tục trao 200 suất ăn nghĩa tình nhằm giúp người yếu thế vượt qua giai đoạn khó khăn. Kinh phí tổ chức chương trình này là từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên của Cơ quan Thị Đoàn và vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân.

 Đoàn viên, thanh niên Thị xã Buôn Hồ trao tận tay suất ăn nghĩa tình tặng người nghèo.
Đoàn viên, thanh niên thị xã Buôn Hồ trao tận tay suất ăn nghĩa tình tặng người nghèo.

Để chung tay phòng chống dịch Covid-19, Thị Đoàn Buôn Hồ đã phát 3.000 khẩu trang, 50 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn cho người dân địa phương; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về công tác phòng, chống dịch; tổ chức, hướng dẫn người người dân khai báo y tế trực tuyến…

Đặc biệt, Thị Đoàn đã kết nối với Công ty Honda Việt Nam tặng Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng (xã Ea Drông) một hệ thống rửa tay 10 vòi, một công trình trò chơi thiếu nhi, 500 khẩu trang kháng khuẩn, 100 cục xà bông, 300 ba lô…, với tổng trị giá gần 200 triệu đồng.

Đoàn thanh niên Thị xã Buôn Hồ, phối hợp với nhân viên đơn vị tài trợ lắp ráp hệ thống trò chơi thiếu nhi tặng học sinh Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng.
Đoàn thanh niên thị xã Buôn Hồ phối hợp với nhân viên đơn vị tài trợ lắp ráp hệ thống trò chơi thiếu nhi tặng Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng.

Với mong muốn góp phần chia sẻ, giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn trong đại dịch Covid -19, Thị Đoàn Buôn Hồ đang học tập mô hình “ATM gạo nghĩa tình” ở TP. Buôn Ma Thuột để triển khai tại địa phương.

Ân Hoàng

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.