Multimedia Đọc Báo in

Hỗ trợ nông dân thành lập 30 mô hình kinh tế tập thể

16:35, 29/06/2020
Sáng 29-6, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023 nhằm sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
 
6 tháng qua, dù chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh nhưng hoạt động Hội và phong trào nông dân vẫn đạt kết quả đáng ghi nhận.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Các cơ sở hội và hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho hơn 4.200 lượt hộ nghèo, dạy nghề cho 140 lao động, vận động hỗ trợ trên 787 triệu đồng, 2.000 con giống, 4.800 cây giống các loại; hướng dẫn, hỗ trợ thành lập và ra mắt 30 mô hình kinh tế tập thể, trong đó có 4 hợp tác xã và 26 tổ hợp tác; vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân được hơn 3,8 tỷ đồng.
 
Chủ tịch
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Tư đánh giá tình hình công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng năm 2020
 
Ngoài ra Hội Nông dân cơ sở đã vận động nông dân đóng góp 600 triệu đồng và 1.327 ngày công để dọn dẹp, tu sửa và làm mới 21 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 14 km kênh mương nội đồng; sửa chữa và làm mới 5 căn nhà cho hội viên nông dân nghèo với số tiền gần 500 triệu đồng; giải quyết việc làm cho 5.142 lao động tại các địa phương, qua đó đã giúp 2.308 hộ nghèo ổn định cuộc sống.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề ra phương hướng nghiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 với một số nhiệm vụ trọng tâm: Thường xuyên bám cơ sở để kịp thời nắm bắt tư tưởng, phát hiện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân; Chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Hội nghị Nông dân điển hình tiên tiến tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV; Phối hợp với các sở, ngành tổ chức tốt việc giám sát khắc phục hậu quả dịch tả heo châu phi trên địa bàn; Lựa chọn những mô hình, dự án phát triển kinh tế có hiệu quả để hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp, mô hình kinh tế hợp tác...
 
tặng
Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể 
 
Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 
Vân Anh
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.