Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk có 3 Mẹ dự chương trình "Gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc năm 2020"

21:56, 24/07/2020
Tại chương trình “Gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc năm 2020”, diễn ra từ ngày 23 đến 25-7 ở Hà Nội, tỉnh Đắk Lắk có 3 Mẹ tham dự. 
 
Đó là Mẹ Thái Thị Tài (SN 1927, ở xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, thương binh 21%); Mẹ Nguyễn Thị Xuân (SN 1935, ở xã Ia R’vê, huyện Ea Súp) và Mẹ Từ Thị Hiền (SN 1924, ở thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar). Các Mẹ Việt Nam Anh hùng đều là những tấm gương mẫu mực ở gia đình, địa phương, bảo ban con cháu gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, đi đầu trong các phong trào, đặc biệt là phong trào Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới…
 
Lãnh đạo tỉnh cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng
Lãnh đạo tỉnh cùng Đoàn công tác trong dịp đến thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân
 
Chương trình “Gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc năm 2020” là một trong những hoạt động chính cấp quốc gia nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp cùng một số bộ, ngành, địa phương tổ chức.
 
Dự chương trình có 300 Mẹ Việt Nam Anh hùng đại diện cho gần 5.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trên khắp mọi miền Tổ quốc. Theo kế hoạch, ngày 24-7, các Mẹ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và lãnh đạo UBND TP. Hà Nội tổ chức gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà các Mẹ. Ngày 25-7, chương trình gặp mặt 300 Mẹ Việt Nam Anh hùng sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, có nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước sẽ tham dự, được truyền hình trực tiếp trên VTV1.
 
300 đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng tham dự chương trình
Các Mẹ tham dự chương trình "Gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc năm 2020". Ảnh: Dương Giang
 
Hiện cả nước có 4.968 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trong tổng số hơn 139.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Riêng tỉnh Đắk Lắk có 47 Mẹ còn sống, được các đơn vị nhận phụng dưỡng, chăm sóc đến cuối đời.
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.