Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục đưa phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đi vào chiều sâu

16:53, 23/12/2020
Sáng 23-12, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào H’Yim Kđoh chủ trì hội nghị.
 
1
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh H’Yim Kđoh phát biểu tại hội nghị.
 
Năm 2020, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được các cấp cơ sở triển khai qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhận được sự đồng tình hưởng ứng, tham gia của người dân. Đến nay, toàn tỉnh có 376.940/452.454 gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” (đạt 83,2%); 2.045/2.481 thôn, buôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa (đạt 82,4%); 18/32 xã, phường, thị trấn được công nhận danh hiệu đạt chuẩn “văn minh đô thị” (đạt 56,3%) và 92% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa. 
 
1
Đại biểu dự hội nghị.

Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Đắk Lắk chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Xây dựng người tốt, việc tốt các điển hình tiên tiến” ngày càng có sự lan tỏa và đi vào thực chất; nhiều giá trị văn hóa được bảo tồn và phát huy; việc xây dựng, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội ở một số địa phương có nhiều chuyển biến tích cực...

1
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng tập thể và cá nhân 

Hội nghị đã đề ra các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2021: có trên 83% gia đình được công nhận gia đình văn hóa; trên 82% thôn, buôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa; trên 92% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 56% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị…

1
Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào Thái Hồng Hà trao Bằng khen của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tặng các tập thể 
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào H’Yim Kđoh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo các cấp và sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh trong năm 2020; đồng thời nhấn mạnh, để phát huy hiệu quả hơn nữa, trong thời gian tới các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên đưa phong trào phát triển sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, nội dung thiết thực, tránh hình thức, chạy theo thành tích, đặc biệt là nâng cao về chất lượng và hiệu quả các danh hiệu văn hóa trong đời sống xã hội; tăng cường sự phối hợp giữa Ban Chỉ đạo các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các nội dung của phong trào…
 
1
Các tập thể nhận Bằng khen của UBND tỉnh tặng.
 
Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 28 tập thể và 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2000 - 2020.
 
Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.