Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện của Mặt trận các cấp

17:23, 22/02/2019
Ngày 22-2, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm (2013 - 2018) thực hiện Quyết định số 217, Quyết định số 218 của Bộ Chính trị (Khoá XI) về giám sát, phản biện và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại 63 điểm cầu trên cả nước.
 
Tham dự Hội nghị về phía Trung ương có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Déc Hđơk cùng lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận. 
 
Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.
 
Báo cáo đánh giá tại hội nghị khẳng định, sau 5 năm thực hiện các Quyết định 217, 218, công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến, đạt được những kết quả quan trọng.
 
Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm xây dựng, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp thực hiện. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát huy tốt vai trò chủ trì, xây dựng kế hoạch, phối hợp triển khai các chương trình giám sát, phản biện, nhất là đối với những vấn đề, nội dung được dư luận xã hội, nhân dân quan tâm.
 
Kết quả trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ở 63 tỉnh, thành phố chủ trì, tham gia 657.019 cuộc giám sát tập trung vào những lĩnh vực: đền bù giải phóng mặt bằng; an toàn vệ sinh thực phẩm; y tế; giáo dục; tổ chức 86.872 cuộc phản biện xã hội. Qua đó thể hiện rõ hơn chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức Mặt trận.
 
Bí thư
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.
 
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, giám sát, phản biện xã hội là một nội dung công tác rất quan trọng của tổ chức Mặt trận; giúp các cơ quan có thẩm quyền hoạch định, thực thi có hiệu quả hơn các chính sách, pháp luật, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, ổn định tình hình nhân dân, thực hiện mục tiêu phát triển của các địa phương và cả nước. Thời gian tới, Mặt trận các cấp cần tập trung đào tạo, nâng cao năng lực, trình đội của đội ngũ cán bộ làm công tác giám sát, phản biện; thể hiện bản lĩnh, dám nói thẳng, nói thật trên tinh thần góp ý, xây dựng...
 
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.
 
Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 56 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Quyết định 217, 218.
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.