Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ea Kar mở rộng lần thứ 18

16:05, 04/07/2019

Ngày 4-7, Huyện ủy Ea Kar tổ chức Hội nghị Ban Cnấp hành Đảng bộ huyện mở rộng lần thứ 18 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Tham dự hội nghị có Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Văn Nghĩa.

6 tháng đầu năm 2019, huyện Ea Kar đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 3.900 tỷ đồng (đạt 41,1% nghị quyết năm 2019, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước). Thu ngân sách nhà nước được 75,29 tỷ đồng (đạt 54,29% nghị quyết). Công tác y tế, giáo dục, văn hóa - thông tin, thể thao; an sinh xã hội, trợ giúp người nghèo bảo đảm; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được cán bộ, đảng viên, quân và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tích cựchưởng ứng.

3123
Các đại biểu tham dự hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện còn những hạn chế: kinh tế tăng trưởng nhưng chưa đạt tiến độ so với nghị quyết đề ra; giải ngân vốn đầu tư còn thấp; công tác đền bù giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư còn nhiều khó khăn; tình hình vi phạm về trật tự quản lý kinh tế, môi trường, ma túy diễn biến phức tạp...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm; quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 30-5-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng lực lượng công an xã chính quy.

Yến Ngọc

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.