Multimedia Đọc Báo in

Cựu chiến binh nêu gương sáng trong phát triển kinh tế

09:28, 17/03/2020

Ở xã Ea Tir (huyện Ea H'leo), ông Mông Văn Cháng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã được biết đến là điển hình phát triển kinh tế với mô hình đa cây kết hợp chăn nuôi bò lai.

Sinh ra và lớn lên ở Quảng Uyên (Cao Bằng), năm 1978 ông Cháng lên đường nhập ngũ, sau 5 năm xuất ngũ trở về địa phương lập gia đình. Năm 2000, ông Cháng đưa vợ con  vào xã Ea Tir lập nghiệp. Với số vốn ít ỏi tích cóp được, ông Cháng mua một mảnh đất nhỏ để dựng nhà, sau đó khai hoang thêm đất để làm nương rẫy.

Ông Mông Văn Cháng bên vườn vải thiều của  gia đình.
Ông Mông Văn Cháng bên vườn vải thiều của gia đình.

Sau một thời gian chăm chỉ khai hoang, chăm bón rẫy nương, nhận thấy điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu ở đây phù hợp với các loại cây công nghiệp nên ông Cháng quyết định đầu tư trồng 3.500 trụ tiêu và 3.000 cây điều. Nhờ chăm sóc tốt, mô hình này đã cho ông thu nhập bình quân khoảng 500 triệu đồng/năm. Những năm gần đây, nhận thấy cây tiêu bị nhiễm bệnh nhiều, cùng với giá cả nông sản lên xuống bấp bênh, ông Cháng linh động trồng xen thêm 150 cây dổi và 2.000 cây tếch cùng các loại cây ăn quả như: nhãn lồng, vải thiều, sầu riêng... để tăng thêm nguồn thu.

Bên cạnh trồng trọt, ông Cháng còn phát triển thêm mô hình chăn nuôi bò lai đem lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2018 ông đầu tư 100 triệu đồng để mua 6 con bò giống và dành 1 ha đất trồng cỏ. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, đàn bò của ông sinh sôi phát triển tốt. Bê con sinh ra khoảng 5 tháng đã có thể xuất chuồng với giá bán bình quân 25 triệu đồng/con.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Cháng còn là một người cán bộ Cựu chiến binh gương mẫu, hằng năm đều nhận được Giấy khen của Hội Cựu chiến binh huyện và UBND xã Ea Tir. Năm 2019 vừa qua, ông được Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

Duyên Mai


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.