Multimedia Đọc Báo in

Phát huy vai trò của cán bộ phụ nữ cơ sở

08:03, 05/01/2018

Trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện M’Đrắk đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua, góp phần thu hút đông đảo hội viên, động viên chị em phát huy vai trò trong lao động sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc. Kết quả đó có sự góp sức của nhiều cán bộ phụ nữ cơ sở nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, dám nghĩ dám làm...

Gần 18 năm gắn bó với công tác Hội, chị H’Zưn Mlô, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Ea Trang (huyện M’Đrắk) luôn là tấm gương điển hình về tinh thần trách nhiệm với công việc, được cán bộ, hội viên phụ nữ tin yêu, quý mến.

Do phụ nữ trên địa bàn xã chủ yếu là người dân tộc thiểu số, để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Hội, chị thường xuyên xuống các chi hội để gần gũi, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của chị em, kịp thời giải quyết những vướng mắc và triển khai hoạt động phù hợp, thu hút chị em. Chị và các cán bộ phụ nữ xã luôn chú trọng vận động gia đình hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt phong trào “Gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, các chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Nhờ vậy, phong trào hoạt động của phụ nữ Ea Trang ngày càng đạt hiệu quả cao.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện M'Đrắk tặng bò cho hội viên nghèo.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện M'Đrắk tặng bò cho hội viên nghèo.

Tính riêng trong năm 2017, Hội Phụ nữ xã Ea Trang đã xây dựng được 16 mô hình tín dụng tiết kiệm như: “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tiết kiệm” với số tiền gần 50 triệu đồng; xây dựng các mô hình khởi sự giúp 23 hội viên phát triển kinh tế; tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện gần 7 tỷ đồng cho chị em vay vốn. Những hoạt động thiết thực này đã giúp nhiều chị em vươn lên thoát nghèo. Đến nay, Hội Phụ nữ xã Ea Trang chỉ còn 66 hội viên phụ nữ nghèo (chiếm 8,9%), 85% gia đình hội viên phụ nữ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Không chỉ nhiệt tình, tâm huyết với các phong trào hoạt động của tổ chức Hội Phụ nữ, chị H’Zưn còn gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình. Gia đình chị hiện có 1 ha trồng sắn, ngô, 5 ha rừng nguyên liệu, 4 sào ruộng, chăn nuôi thêm gia súc, gia cầm, cho thu nhập ổn định trên 100 triệu đồng/năm.

Chị Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Cư Króa, dù mới ngoài 30 tuổi nhưng đã có 11 năm gắn bó với phong trào phụ nữ. Là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, chị luôn triển khai xây dựng các mô hình mới nhằm thu hút, tập hợp chị em tham gia sinh hoạt Hội như: mô hình “ Nông lâm kết hợp”, mô hình “Gia đình hạnh phúc”, câu lạc bộ “Nuôi dạy con tốt”…; đồng thời tiếp tục duy trì 20 mô hình tín dụng tiết kiệm với số tiền trên 117 triệu đồng, giúp nhiều hội viên có điều kiện vay vốn, vươn lên thoát nghèo bền vững. Bên cạnh làm tốt công tác xã hội, chị Nguyễn Thị Liên còn tích cực lao động, sản xuất. Hiện nay, gia đình chị có trên 10 ha trồng rừng nguyên liệu, cho thu nhập gần 100 triệu đồng/năm.

Trong thời gian qua, nhờ phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ phụ nữ cơ sở, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện M’Đrắk đã triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... Trong năm 2017, các cấp Hội đã vận động, hỗ trợ cho 17 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh với tổng số vốn gần 70 triệu đồng; xây dựng được 234 mô hình “Hũ gạo tiết kiệm”, “Nuôi heo đất”, “Ống tiền tiết kiệm”; duy trì 51 nhóm tín dụng tiết kiệm với số tiền trên 505 triệu đồng… Qua đó đã giúp gần 290 hội viên vay phát triển kinh tế gia đình.

Có thể nói, bằng những việc làm và hành động thiết thực, phụ nữ huyện M’Đrắk đang dần khẳng định và phát huy vai trò của mình trong đời sống gia đình và xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thúy Diệp


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.