Multimedia Đọc Báo in

Những cộng tác viên dân số cao tuổi tâm huyết

07:21, 01/10/2018

Ở xã Ea Mnang (huyện Cư M’gar) có khá đông người cao tuổi làm cộng tác viên dân số. Trong những năm qua, nhờ sự nhiệt tình và tâm huyết của những cộng tác viên cao tuổi này, nhận thức về dân số - kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) của người dân trên địa bàn xã đã được nâng lên rõ rệt.

Xã Ea Mnang hiện có 15 cộng tác viên dân số thì chỉ có 1 người dưới 40 tuổi, còn lại là trong độ tuổi từ 44 - 64 tuổi, đặc biệt các cộng tác viên từ 50 tuổi trở lên chiếm đến 60%. Dù lớn tuổi nhưng những cộng tác viên này  luôn làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất. Họ không quản ngại vất vả, khó khăn, kiên trì “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà và rà từng đối tượng” để tuyên truyền cho mỗi người dân, mỗi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ nắm và hiểu rõ các chính sách về dân số - KHHGĐ, biết lựa chọn và áp dụng biện pháp tránh thai phù hợp, chăm sóc sức khỏe sinh sản; phòng, chống suy dinh dưỡng ở trẻ em…

Năm nay 64 tuổi nhưng bà Nguyễn Thị Mạo đã đảm nhiệm công việc cộng tác viên dân số ở thôn 7 được 14 năm. Phụ trách địa bàn gồm 76 hộ với 377 nhân khẩu, trong đó có 63 phụ nữ từ 15 - 49 tuổi có chồng, hằng ngày bà Mạo luôn dành thời gian đến từng hộ gia đình để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; tư vấn, giúp họ lựa chọn những biện pháp tránh thai phù hợp nhằm giảm tỷ lệ gia tăng dân số và tình trạng sinh con thứ ba trở lên. Đối những trường hợp khó tiếp cận, bà chuyển sang vận động, tuyên truyền bố mẹ, ông bà trong gia đình và khéo léo nêu gương những gia đình sinh ít con, kinh tế ổn định, gia đình hạnh phúc để họ thay đổi suy nghĩ, từ đó động viên con cháu sinh ít, sinh thưa…

Bà Nguyễn Thị Mạo (phải) tuyên truyền về chính sách dân số - KHHGĐ  cho phụ nữ trong thôn.
Bà Nguyễn Thị Mạo (phải) tuyên truyền về chính sách dân số - KHHGĐ cho phụ nữ trong thôn.

Sự tận tâm, kiên trì trong công việc của bà Mạo đã góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác dân số - KHHGĐ ở địa phương; số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai ngày càng nhiều. Tính đến nay, địa bàn do bà quản lý có đến 75% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai; tình trạng sinh con thứ ba trở lên giảm dần theo từng năm, đặc biệt từ năm 2016 đến nay chỉ có 2 trẻ sinh ra là con thứ ba trở lên... Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Bà Mạo tâm sự: “Người lớn tuổi chúng tôi có lợi thế là khi đến tuyên truyền thì các cặp vợ chồng sẽ không né tránh hay có thái độ khó chịu, buông lời nói khó nghe… Chúng tôi cũng dễ dàng trong việc gặp gỡ các ông chồng, bố mẹ, ông bà các cháu. Thực tế nếu chồng, ông bà, bố mẹ tư tưởng không thông thì người vợ dù không muốn cũng phải sinh thêm con; thế nên vận động thành công các đối tượng này thì việc thực hiện KHHGĐ, không sinh con thứ ba dễ dàng hơn”.

Gần 4 năm làm cộng tác viên dân số ở địa bàn 201 thuộc thôn 1 B, bà Phạm Thị Hòa (61 tuổi) cũng đã góp phần không nhỏ giúp người dân nâng cao nhận thức trong việc thực hiện KHHGĐ. Nhờ sự kiên trì trong tuyên truyền, vận động của bà Hòa, số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai ngày càng nhiều. Tính đến nay, địa bàn do bà Hòa quản lý có 71% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai, trong đó sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại chiếm 57%. Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên đã giảm đáng kể (từ năm 2016 đến nay trên địa bàn chỉ có 2 trẻ sinh ra là con thứ ba trở lên), nhiều gia đình có điều kiện kinh tế khá giả cũng không sinh thêm con mà quyết định dừng lại để có điều kiện chăm sóc con cái và phát triển kinh tế gia đình.

Bà Phạm Thị Hòa (phải) trao đổi công việc với cán bộ chuyên trách dân số xã.
Bà Phạm Thị Hòa (phải) trao đổi công việc với cán bộ chuyên trách dân số xã.

Những đóng góp tích cực của đội ngũ người cao tuổi làm cộng tác viên dân số đã góp phần tạo chuyển biến đáng kể trong việc thực hiện các chính sách dân số - KHHGĐ ở xã Ea Mnang. Hiện nay, toàn xã có 1.070/1.513 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai (chiếm tỷ lệ 70%, trong đó sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 67%). Đặc biệt tình trạng tảo hôn và sinh con thứ ba trở lên đã giảm đáng kể, nếu như những năm trước mỗi năm trên địa bàn xã có 4 -5 cặp vợ chồng tảo hôn thì năm nay vẫn chưa ghi nhận được trường hợp nào, không xảy ra tình trạng hôn nhân cận huyết thống; tỷ lệ sinh con thứ ba trở giảm từ 2 - 2,5% so với trước đây…

Trung Dũng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.