Multimedia Đọc Báo in

Tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho hơn 500 học sinh, sinh viên

09:31, 06/05/2019
Ngày 5-5, Tạp chí Thanh niên, Câu lạc bộ Liên kết trẻ Việt Nam, Tổ chức DKT phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh và Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức Hành trình sống trách nhiệm với chủ đề “Vì chất lượng sức khỏe sinh sản của đồng bào khu vực Tây Nguyên”.
 
Học sinh
Học sinh trao đổi kiến thức về giới tính 
Chương trình diễn ra tại Trường Đại học Tây Nguyên với chuỗi hoạt động: truyền thông, tư vấn về giới tính và sức khỏe sinh sản (kiến thức cơ bản, những kỹ năng cần thiết về giới, giới tính, thực trạng mang thai ngoài ý muốn và nạo phá thai không an toàn, các cách phòng tránh thai; các bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV/AIDS);  tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 500 học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên của các trường (Đại học Tây Nguyên, THPT Thực hành Cao Nguyên, THCS Trần Hưng Đạo); tuyên truyền vệ sinh môi trường và thu gom rác thải trên các tuyến đường ở phường Ea Tam (TP. Buôn Ma Thuột). 
 
Các y, bác sĩ tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho học sinh, sinh viên
Các y, bác sĩ tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho học sinh, sinh viên
Đây là hoạt động cộng đồng xã hội thiết thực, ý nghĩa góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên về chăm sóc sức khỏe sinh sản, cách sử dụng biện pháp tránh thai  đúng cách và an toàn, góp phần giảm tỷ lệ nạo phá thai và sinh con ngoài ý muốn. Đồng thời chương trình cũng kêu gọi cộng đồng xã hội đặc biệt là các bạn trẻ hãy sống có trách nhiệm với bản  thân và những người xung quanh.
 
Vân Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.