Multimedia Đọc Báo in

Phụ nữ thôn 2B góp sức xây dựng quê hương

10:51, 18/10/2019

"Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới” đã trở thành phong trào lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo phụ nữ thôn 2B (xã Ea M’nang, huyện Cư M’gar) tham gia. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hội viên phụ nữ trong thôn đã tích cực phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Chi hội Phụ nữ thôn 2B có 146 hội viên, tham gia sinh hoạt tại 3 tổ hội. Trước đây, việc đoàn kết, tập hợp chị em trong thôn khó khăn do sự khác biệt về phong tục, tập quán sinh hoạt, văn hóa. Chị Phùn Ngọc Thanh (dân tộc Dao), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 2B cho hay: “Tôi thường xuyên đến nhà chị em để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; đồng thời tổ chức nhiều chương trình sinh hoạt văn hóa, hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế gia đình…, qua đó nâng cao ý thức, tinh thần đoàn kết, gắn bó của hội viên trong chi hội”.

Hội viên phụ nữ thôn 2B thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, nhổ cỏ tại các tuyến đường trong thôn.
Hội viên phụ nữ thôn 2B thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, nhổ cỏ tại các tuyến đường trong thôn.

Trong những năm gần đây, Chi hội Phụ nữ thôn 2B đã thực hiện nhiều mô hình hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo như: hũ gạo tiết kiệm, nuôi heo đất, tổ góp vốn quay vòng, 20 hội viên khá cho 2 phụ nữ nghèo vay vốn, tổ phụ nữ thực hành tiết kiệm giúp nhau thoát nghèo bền vững… với tổng số vốn hơn 700 triệu đồng. Số vốn trên ưu tiên cho phụ nữ mới lập gia đình, hộ nghèo, khó khăn vay không tính lãi, lãi suất thấp để ổn định kinh tế, xây dựng nhà ở, chăm lo cho con cái học tập… Nhờ vậy, trung bình mỗi năm Chi hội Phụ nữ thôn 2B có 2 phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo, hiện nay chỉ còn 2 hộ nghèo. Từ những chương trình đó, chị em trong thôn ngày càng ý thức đoàn kết giúp đỡ nhau, tích cực hưởng ứng các phong trào do chi hội phụ nữ cũng như địa phương phát động.

Năm 2018, xã Ea M’nang được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả này có những đóng góp rất tích cực của Chi hội phụ nữ thôn 2B.

Nổi bật, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, gia đình chị Nguyễn Thị Hồng đã hiến 200 m2 đất, chặt bỏ 35 trụ tiêu, 23 cây cà phê đang thời kỳ kinh doanh, đóng góp 30 triệu đồng để làm đường giao thông. Ban đầu, dù Ban tự quản thôn 2B nhiều lần đến vận động nhưng gia đình chị Hồng không ai đồng ý do tiếc đất, tiếc số cây trồng đang cho thu nhập ổn định. Sau nhiều lần cán bộ phụ nữ thôn, trực tiếp là chị Thanh đến nhà động viên, phân tích, gia đình chị Hồng đã đồng ý hiến đất, tài sản trên đất để làm đường. Khi gia đình chị Hồng hiến đất, tại những khu vực cần mở rộng đường, nhiều người dân trong thôn 2B đã tự nguyện hiến một phần đất, tự tháo dỡ hàng rào, cổng ngõ. Từ đó, việc vận động xây dựng đường giao thông tại thôn trở nên thuận lợi hơn. Đến nay, toàn thôn đã đóng góp hơn 900 triệu đồng để cứng hóa 1,5 km đường giao thông. Ngoài ra, người dân thôn 2B còn góp trên 30 triệu đồng mua bóng đèn, đường dây điện thắp sáng toàn bộ đường ngõ xóm.

Một tuyến đường được Chi hội Phụ nữ thôn 2B vận động, đóng góp xây dựng.
Một tuyến đường được Chi hội Phụ nữ thôn 2B vận động, đóng góp xây dựng.

Sau khi các tuyến đường được bê tông hóa, kéo điện thắp sáng, cán bộ Chi hội Phụ nữ 2B tiếp tục vận động chị em trồng hoa mười giờ ở hai bên tuyến đường làm đẹp cảnh quan. Mỗi tuần, tổ trưởng 3 tổ hội phụ nữ phân công cụ thể hội viên chăm sóc đường hoa và dọn dẹp vệ sinh môi trường, giữ các tuyến đường trong thôn luôn sạch, đẹp.

Với những việc làm hiệu quả trên, những năm qua Chi hội Phụ nữ thôn 2B là điểm tựa giúp nhiều hội viên vượt khó vươn lên ổn định cuộc sống, đồng thời góp phần nhanh chóng hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới tại địa phương. Phát huy kết quả đạt được, chi hội sẽ tăng cường thực hiện những mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế để không còn hội viên phụ nữ nghèo; tìm và trồng thử hoa giấy, cau lùn… ở một số tuyến đường để tạo cảnh quan, bóng mát nhằm giữ vững các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được.

Thùy Dung


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.