Multimedia Đọc Báo in

Bàn giao nhà Tình nghĩa tặng hộ nghèo ở huyện Krông Pắc

17:22, 23/07/2020

Ngày 23-7, Tổng Công ty Điện lực miền Trung phối hợp với Công ty Điện lực Đắk Lắk tổ chức bàn giao nhà Tình nghĩa tặng hộ bà Nguyễn Thị Tịnh (72 tuổi, trú thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc).

Căn nhà xây cấp 4, diện tích 40 m2, trị giá 100 triệu đồng. Trong đó, Tổng Công ty Điện lực miền Trung hỗ trợ 50 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình, dòng họ đóng góp.

tạwng
Bàn giao căn nhà Tình nghĩa tặng bà Nguyễn Thị Tịnh

Bà Nguyễn Thị Tịnh thuộc diện hộ nghèo, cao tuổi, đời sống khó khăn. Nhiều năm nay bà sống một mình trong căn nhà tạm bợ, dột nát. Tại lễ bàn giao, Công ty Điện lực Đắk Lắk cũng trao tặng bà Tịnh một chiếc ti vi, một chiếc quạt điện để phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Công ty Điện lực Đắk Lắk cũng trao tặng vật dụng sinh họat
Công ty Điện lực Đắk Lắk trao tặng bà Tịnh chiếc ti vi và vật dụng sinh họat

Được biết, trong dịp này Tổng Công ty Điện lực miền Trung còn hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà Tình nghĩa khác tặng gia đình nghèo, gia đình chính sách ở các huyện Cư M’gar, Ea H’leo, Ea Kar và Lắk, mỗi nhà 50 triệu đồng. Cụ thể, tặng hộ ông Lãnh Văn Trường (xã Ea Khal, huyện Ea H’leo); ông Đoàn Đình Nghị (thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar); bà H’ Yuan Niê (xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar) và bà H Lũin Du (xã Đắk Liêng, huyện Lắk).

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Tổng Công ty Điện lực miền Trung hướng đến kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27-7-1947 - 27-7-2020) và chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Tổng Công ty Điện lực miền Trung (7-10-1975 - 7-10-2020).

 

Đỗ Lan


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.