Multimedia Đọc Báo in

Trao 67 suất học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó

09:41, 23/07/2018
Chiều 22-7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Quỹ Hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức trao học bổng “Đồng hành chắp cánh ước mơ” tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
 
 
Trong đợt này, 67 suất học bổng đã được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với tổng trị giá 168 triệu đồng, trong đó có 19 suất học bổng tặng học sinh tiểu học (2 triệu đồng/suất), 28 suất học bổng tặng học sinh THCS (2,5 triệu đồng/suất) và 20 suất học bổng tặng học sinh THPT (3 triệu đồng/suất).
 
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Quỹ hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào trao học bổng tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Quỹ Hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào trao học bổng tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Quỹ Hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào được thành lập từ năm 2008 trên cơ sở tâm nguyện của cố nhà giáo Lê Mộng Đào, Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Bồ Đề (Thừa Thiên - Huế). Với tấm lòng, thành ý của gia đình, học trò và cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình đã thành lập Quỹ. Từ khi thành lập đến nay, Quỹ đã tổ chức trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng. Riêng trong dịp này, Quỹ trao học bổng tại 5 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Phú Yên, với tổng trị giá 762 triệu đồng.

L an Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.