Multimedia Đọc Báo in

Em Trần Thế Phong, Trường THTP Chuyên Nguyễn Du dự thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương

18:31, 30/03/2019
Kết thúc 2 ngày thi (29 và 30-3), em Trần Thế Phong, lớp 12 chuyên Tin học Trường THTP Chuyên Nguyễn Du đã lọt vào đội tuyển Tin học dự thi Olympic châu Á - Thái Bình Dương năm 2019.

Với số điểm thi vòng 1 đạt 11,1 điểm và vòng 2 là 14,55 điểm; tổng cộng điểm 2 vòng thi: 25,65 điểm, em Phong xếp thư 5 trên 38 em dự thi môn Tin học. 

Theo quy định, qua kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2019, Bộ GD-ĐT chọn 15 em của môn Tin học vào vòng thi châu Á - Thái Bình Dương, sau đó tiếp tục chọn 6 bài thi cao nhất trong số 15 bài thi để xét giải châu Á. Tiếp đó sẽ chọn 4 em đạt thành tích xuất sắc nhất trong 6 em để thi Olympic quốc tế. 

Em
Em Trần Thế Phong (thứ 2, từ trái sang) cùng lãnh đạo nhà trường và 2 bạn trong đội tuyển trước kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2019. (Ảnh do nhà trường cung cấp).

Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2019, tỉnh Đắk Lắk có 3 em học sinh của Trường THPT Chuyên Nguyễn Du tham gia. Đó là các em Trần Thế Phong, Triệu Phan Thế Phương (môn Sinh học) và em Phan Quốc Vượng (môn Toán). Kết quả thi của 2 em Phương và Vượng dự kiến sau 2 tuần dự thi mới công bố. 

Thầy giáo Nguyễn Đăng Bồng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Du vui mừng chia sẻ: “Từ khi thành lập Trường THPT Chuyên Nguyễn Du đến nay, có 12 em học sinh tham dự vòng 2 chọn đội tuyển quốc gia tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Đây là lần đầu tiên, nhà trường nói riêng, và cũng là của tỉnh Đắk Lắk có học sinh được dự thi Olympic châu Á - Thái Bình Dương”.

hầy giáo Nguyễn Đăng Bồng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Du chúc mừng thành tích đặc biệt của em Trần Thế Phong.
Thầy giáo Nguyễn Đăng Bồng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Du chúc mừng thành tích đặc biệt của em Trần Thế Phong.

Em Trần Thế Phong là nhân vật trong bài viết: Cậu học trò với thành tích "khủng" ở môn Tin học, đăng trên báo Đắk Lắk Điện tử ngày 19-2-2019 http://baodaklak.vn/channel/3486/201902/cau-hoc-tro-voi-thanh-tich-khung-o-mon-tin-hoc-5621460/, khi em đoạt giải Nhất - thủ khoa toàn quốc môn Tin học học sinh giỏi quốc gia năm học 2018 - 2019.

  Nguyên Hoa 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.