Multimedia Đọc Báo in

Giải Việt dã toàn quốc và Marathon Giải Báo Tiền phong lần thứ 59

22:15, 25/03/2018
Ngày 25-3, tại TP. Buôn Ma Thuột, Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Báo Tiền phong, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp tổ chức Giải Việt dã toàn quốc và Marathon Giải Báo Tiền phong lần thứ 59 - năm 2018.
 
Tham dự giải có gần 500 vận động viên của 30 đoàn đến từ các tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Các vận động viên tranh tài ở 2 hệ: Nâng cao và Phong trào. Ở hệ Nâng cao có 2 nội dung: đội tuyển từ 16 tuổi trở lên (nam chạy cự ly 10 km, nữ chạy cự ly 5 km); trẻ dưới 20 tuổi (nam chạy cự ly 7,5 km, nữ chạy 3 km); thiếu niên dưới 16 tuổi (nam chạy 5 km, nữ chạy 2,5 km). Hệ Phong trào: từ 18 tuổi trở lên (nam chạy 10 km, nữ chạy 5 km); dưới 18 tuổi (nam chạy 5 km, nữ chạy 2,5 km). Ở nội dung Marathon các vận động viên cũng tranh tài ở 2 nội dung hệ nâng cao và hệ phong  trào, ở cự ly 42,195 km.
 
Giải Việt dã toàn quốc và Marathon, giải Báo Tiền phong là giải có tuổi đời lâu nhất trong làng thể thao Việt Nam, được đưa vào hệ thống thi đấu của điền kinh Việt Nam trong suốt nửa thế kỷ qua và được tổ chức vào tháng 3, nhân dịp Kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3) và ngày Thể thao Việt Nam (27-3).
 
Vận động viên xuất phát.
Vận động viên xuất phát.
 
Theo Ban tổ chức, giải năm nay có những đổi mới mạnh mẽ, có tính chuyên nghiệp cao hơn. Theo đó, lần đầu tiên sau 58 lần tổ chức, giải đưa vào hệ thống tính điểm điện tử, chíp được gắn lên số đeo của các vận động viên, giúp “giải phóng” lực lượng trọng tài và chính xác, nhanh chóng hơn trong việc tính thành tích chung của các vận động viên. Với hệ thống tính điểm và mã QR cá nhân hóa cho từng vận động viên in trên số đeo, ngay khi về đích, các vận động viên có thể dùng smartphone quét mã trên số đeo của mình để biết thành tích thi đấu chính xác.  
 
Vận đọng viên tranh tài ở nội dung Marathon.
Vận động viên tranh tài ở nội dung Marathon.
 
Cùng với đó, Ban tổ chức đưa vào sử dụng hệ thống đăng ký trực tuyến, tránh tình trạng thất lạc hồ sơ, giảm thiểu công tác hành chính cho Ban tổ chức, đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu với hệ thống tính điểm điện tử cũng như giúp vận động viên dễ dàng kiểm tra lại thông tin đăng ký.
 

Các vận động viên tăng tốc về đích.

 
Kết quả chung cuộc, Giải Nhất toàn đoàn thuộc về Bình Phước. Giải Nhì: Đắk Lắk. 
 
Ở nội dung đồng đội tuyển nam, Nhất: Quân đội; Nhì: Bình Thuận; Ba: Đắk Lắk. Giải đồng đội tuyển nữ: Nhất: Thái Bình; Nhì: Bắc Giang; Ba: Đắk Lắk. Giải đồng đội trẻ nam: Nhất: Hà Tĩnh; Nhì: Bình Dương; Ba: Quân đội.   
 

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn trao giải Nhất, Nhì toàn đoàn cho Bình Phước và Đắk Lắk. 

 
Ở nội dung đồng đội trẻ nữ, Nhất: Hà Nam; Nhì: Hải Dương; Ba: Bình Định. Nội dung đồng đội thiếu niên nam: Nhất: Bình Phước; Nhì: Bình Dương; Ba: Quân đội. Giải đồng đội thiếu niên nữ: Nhất: Khánh Hòa; Nhì: Ninh Thuận; Ba: Hà Nội.
 
Đăng Triều
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.