Multimedia Đọc Báo in

Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk: Sẵn sàng cho mùa giải mới

06:25, 08/03/2020

Chỉ còn đúng một tuần nữa (ngày 14-3), Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2020 sẽ chính thức khởi tranh. Đến thời điểm này, Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk, đại diện duy nhất của các tỉnh Tây Nguyên tại giải đấu đỉnh cao chỉ sau V-League đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho cuộc chiến trụ hạng hết sức khắc nghiệt.

Đội bóng Đắk Lắk bước vào mùa giải 2020 trong bối cảnh gặp rất nhiều xáo trộn về mặt nhân sự bởi sự chia tay của một số trụ cột thường xuyên ra sân, góp mặt ở đội hình chính đã khiến cho lực lượng của đội càng thêm mỏng. Trong đó đáng chú ý là thủ thành Ngô Văn Nhựt cùng hậu vệ thép Bùi Hoàng Mỹ và tiền vệ Phạm Văn Luân đã cập bến đỗ mới là Xổ số kiến thiết Cần Thơ.

Theo Huấn luyện viên Trương Minh Tiến thì chắc chắn khi thiếu những gương mặt trên, lối chơi tập thể, ăn ý của của toàn đội vốn đã được xây dựng ở những mùa giải trước gần như phải bắt đầu lại từ đầu. Song ở khía cạnh tích cực, nhà cầm quân này lại cho rằng chính nhờ đó mà Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk sẽ trình diễn lối đá mới mẻ, khởi sắc hơn giữa các cựu binh với các tân binh vừa được tăng cường, bổ sung.

Các  cầu thủ tập luyện chuẩn bị  cho mùa  giải mới.
Các cầu thủ tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới.

Sau sự ra đi của hàng loạt hảo thủ, chuẩn bị cho mùa giải 2020, Câu lạc bộ Đắk Lắk kịp thời chiêu mộ nhiều gương mặt đến từ những lò đào tạo cầu thủ chất lượng là: Viettel, Thanh Hóa và Khánh Hòa. Trong đó có hai gương mặt đến từ đội Thanh Hóa là hậu vệ trái Nguyễn Văn Việt và trung vệ Nguyễn Mạnh Duy.

Sự có mặt của hậu vệ Nguyễn Văn Việt không những có thể thay thế được chỗ trống Bùi Hoàng Mỹ để lại, mà còn giúp Ban huấn luyện có nhiều phương án lựa chọn hàng thủ cùng với những cái tên quen thuộc như: Đỗ Xuân Thi, Lê Đắc Hùng, Nguyễn Duy Dương, Nguyễn Văn Cẩm, Đinh Xuân Dương. Tin vui khác cho Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk là sự trở lại của hậu vệ chắc chắn Danh Lương Thực sau một mùa giải nghỉ ngơi vì lý do cá nhân. Hàng phòng ngự của Đắk Lắk được củng cố, “gia công”, tăng cường sức mạnh hơn nữa với sự hiện diện của Trần Ngọc Duy (sinh năm 1997) - thủ thành trẻ và có chiều cao lý tưởng 1,75 mét đến từ Khánh Hòa . Anh sẽ cùng với thủ thành Nguyễn Công Tiến, Văn Đức Vũ luân phiên đảm nhận trọng trách bảo vệ khung thành đội nhà, trong bối cảnh thủ thành Y Êli Niê phải thường xuyên tập trung, làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia U23.

Thầy trò Huấn luyện viên Trương Minh Tiến đã sẵn sàng cho cuộc chiến trụ hạng.
Thầy trò Huấn luyện viên Trương Minh Tiến đã sẵn sàng cho cuộc chiến trụ hạng.
 
“Xét toàn diện, cả về tương quan lực lượng cũng như khả năng tài chính, trong số 12 đội bóng dự Giải hạng Nhất 2020 thì Đắk Lắk nằm ở nửa cuối bảng. Vì vậy mục tiêu khả dĩ, phù hợp nhất với khả năng nhất của đội ở mùa giải này vẫn là trụ hạng thành công. Tuy nhiên toàn đội sẽ thi đấu hết mình qua từng trận đấu, phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra là xếp hạng 8/12 đội sau khi kết thúc mùa giải”.
 
Huấn luyện viên trưởng Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk Trương Minh Tiến

Ở tuyến tiền vệ, Huấn luyện viên Trương Minh Tiến phần nào an tâm với sự phục vụ của hai tân binh đến từ đội bóng Viettel là Lê Đắc Hùng và Nguyễn Vũ Linh. Sức trẻ, có kỹ thuật cá nhân tốt, thể hình lý tưởng (Lê Đắc Hùng và Nguyễn Vũ Linh đều sinh năm 1997 và cùng cao trên 1,7 mét), hai cầu thủ đến từ đội bóng áo lính sẽ giúp tuyến tiền vệ của Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk tăng khả năng kiểm soát ở khu vực giữa sân. Bên cạnh đó hai gương mặt khác cũng đến từ Viettel là các hậu vệ Vũ Quang Độ và Trần Minh Hiếu có dịp thử sức ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp, khẳng định năng lực. Các vị trí ít thay đổi nhất của Đắk Lắk trong mùa giải mới này là tuyến tiền đạo. Theo đó Y Thăng sẽ cùng với các chân sút: Hổ, Vũ Minh Đức lĩnh trọng trách giúp đội nhà tìm kiếm bàn thắng, với sự hỗ trợ đắc lực từ tuyến tiền vệ.

Trước những xáo trộn mạnh về mặt nhân sự, dẫu bị ảnh hưởng bởi dịch viêm phổi cấp Covid-19, song thầy trò Huấn luyện viên Trương Minh Tiến đã tập trung ngay từ ngày 29-1 và tập luyện nghiêm túc. Toàn đội có chuyến tập huấn, thi đấu giao hữu với hai đội Hoàng Anh Gia Lai và Công an Nhân dân. Kết quả đội thua 0-2 trước Hoàng Anh Gia Lai và 1-2 trước Công an Nhân dân. Qua hai trận giao hữu, Huấn luyện viên Trương Minh Tiến cùng các học trò đã rút ra nhiều bài học quý, đặc biệt là Huấn luyện viên đã rà soát, xây dựng được khung đội hình chuẩn bị cho mùa giải mới.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.