Multimedia Đọc Báo in

Các phe xung đột tại Libya nhất trí kéo dài đàm phán hòa bình

20:24, 24/03/2015
Ngày 22-3, Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hiệp quốc về Libya Bernardino Leon thông báo tiến trình đàm phán tại Maroc giữa các phe phái đối địch ở Libya sẽ được kéo dài, và bày tỏ hy vọng đàm phán lần này sẽ đặt nền tảng cho một thỏa thuận cuối cùng hướng tới thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc. 
 
Phát biểu tại Maroc, ông Leon cho biết tình trạng leo thang bạo lực tại thủ đô Tripoli của Libya trong 2 ngày qua đã làm ảnh hưởng đến tiến trình đối thoại, song các bên đều nhất trí về tầm quan trọng của đàm phán.  
Các tay súng thuộc lực lượng Bình minh Libya tại doanh trại Um Shwaisha. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Các tay súng thuộc lực lượng Bình minh Libya tại doanh trại Um Shwaisha. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quốc hội được quốc tế công nhận của Libya (HoR) và Đại hội Nhân dân toàn quốc (GNC - cơ quan lập pháp cũ được lực lượng Hồi giáo hậu thuẫn) đã thống nhất không có giải pháp quân sự tại Libya và sẽ tiếp tục đối thoại. Trong hai ngày 22 và 23-3 đã có thêm các cuộc tham vấn nhằm chuẩn bị tài liệu về việc thành lập chính phủ đoàn kết và dàn xếp an ninh, đặt ra các nguyên tắc làm cơ sở cho một thoả thuận cuối cùng. Đặc phái viên Leon hy vọng các cuộc tham vấn này sẽ đạt được những kết quả tích cực.

Ngày 20-3 vừa qua, các bên xung đột tại Libya đã nối lại đàm phán hoà bình tại thành phố Skhirat của Maroc nhằm thành lập một chính phủ đoàn kết để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. 
 
Tuy nhiên, giao tranh đã bùng phát cùng ngày khi Chính phủ Libya được quốc tế công nhận cùng các lực lượng trung thành đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm giải phóng Tripoli, khiến GNC doạ sẽ rời khỏi bàn đàm phán.
 
Ngày 22-3, Mỹ và nhiều nước châu Âu đã hoan nghênh việc nối lại tiến trình đối thoại giữa các phe phái chính trị đối lập tại Libya. Trong tuyên bố chung, Mỹ, Đức, Pháp, Anh, Italy và Tây Ban Nha đã kêu gọi các bên tham gia đàm phán tiến hành đối thoại một cách xây dựng và chân thành nhằm đạt được một thỏa thuận thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc cũng như thỏa thuận ngừng bắn trong thời gian sớm nhất. Tuyên bố kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị tại Libya hành động một cách có trách nhiệm và thể hiện rõ sự ủng hộ đối với tiến trình đối thoại thông qua việc kiểm soát hoạt động quân sự, chấm dứt các hành động không được thông qua trong thỏa thuận khung.  
 
Libya đã chìm sâu vào vòng xoáy bạo lực kể từ khi phương Tây ủng hộ làn sóng chính biến lật đổ Tổng thống Muammar Gaddafi hồi năm 2011. Ba năm sau chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, Libya vẫn phải đối mặt với tình trạng bạo lực leo thang nghiêm trọng và bế tắc chính trị với sự tồn tại của hai chính phủ, hai quốc hội. Xung đột đã gây ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, khiến ít nhất 1.000 người thiệt mạng và hơn 120.000 người phải sơ tán, đẩy đất nước vào tình trạng thiếu lương thực và thuốc men, trong khi số người thương vong do bạo lực ngày càng tăng.
 
Từ tháng 9-2014, Liên hiệp quốc đã tổ chức nhiều vòng đối thoại giữa các phe phái đối địch ở Libya. Tuy nhiên, đụng độ vẫn tiếp diễn bất chấp các bên đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn. 
Các tay súng Nhà nước Hồi giáo ở Lybia (ảnh: Daily Mail)
Các tay súng Nhà nước Hồi giáo ở Lybia (ảnh: Daily Mail)

Trong khi đó, mối đe dọa đang ngày càng tăng từ các nhóm khủng bố ở Libya làm cho thế giới ngày càng lo ngại. Tuyên bố chung của các nước Mỹ, Đức, Pháp, Anh, Italy và Tây Ban Nha đã bày tỏ lo ngại sâu sắc đối với mối đe dọa ngày càng nguy hiểm từ các nhóm khủng bố mà họ cho là "ngày càng gia tăng sự hiện diện của chúng tại Libya do sự thiếu vắng một chính phủ trung ương đoàn kết, vững mạnh tại quốc gia này". Tuyên bố khẳng định tiến trình chính trị do Liên hiệp quốc khởi xướng nhằm thiết lập một chính phủ đoàn kết dân tộc là hy vọng tốt nhất cho người dân Libya để đối phó với các mối đe dọa khủng bố cũng như đương đầu với tình trạng bạo lực và bất ổn đang gây tổn hại đến tiến trình chuyển tiếp và phát triển của Libya. Cộng đồng quốc tế sẵn sàng hỗ trợ đầy đủ cho chính phủ đoàn kết trong việc giải quyết các thách thức này. 

Chính phủ Mỹ và EU cũng đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công ở Aziziyah, phía Tây Bắc Libya trong hai ngày 19 và 20-3 và các vụ không kích liên tiếp ở sân bay Zintan và Metiga cũng như ở Tripoli, Libya thời gian qua.
 
H.T (tổng hợp từ Vietnamplus, VOV)
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.