Multimedia Đọc Báo in

Nhiều người dân ở huyện Cư M'gar bị chó nghi dại cắn

15:59, 22/03/2018

Theo thông tin từ ngành Y tế, mới đây tại buôn Kroa B, xã Cuôr Đăng, huyện Cư Mgar đã xảy ra tình trạng nhiều người dân bị chó nghi dại cắn.

Cụ thể, cuối tháng 12-2017, anh Y’Zor Adrơng và chị H’Lon Êban ở buôn Kroa B cùng bị một con chó con nhà em gái nuôi cắn vào mu bàn tay và mu bàn chân. Sau đó, con chó này chạy lung tung rồi cắn thêm 2 người khác (đã tiêm phòng bệnh dại) và bỏ đi mất tích. Tương tự, ngày 14-1-2018, chị H’Phiăt Ayun ở buôn Kroa B cũng bị con chó con nhà nuôi cắn vào bàn tay. Sau khi cắn người, chó có biểu hiện phá phách, chạy lung tung và đã bị đập chết.

Được biết, thời gian qua, ở khu vực này đàn chó có biểu hiện cắn người nhiều, hầu hết đàn chó đều chưa được tiêm phòng, trong đó có cả 2 con chó nói trên.

Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc trên, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã tổ chức buổi tư vấn tiêm chủng và đáng giá nguy cơ tại địa phương. Đồng thời, tiêm ngay huyết thanh kháng dại và vắc xin phòng dại cho anh Y’Zor Adrơng và chị H’Phiăt Ayun (riêng chị H’Lon Êban không chịu tiêm phòng). Hiện Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar đang phối hợp với cơ quan Thú y triển khai các biện pháp giám sát, điều tra, xử lý dịch bệnh dại, không để dịch bệnh bùng phát ra cộng đồng.

Kim Oanh
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.