Multimedia Đọc Báo in

Sắc xanh trên đồi cao

07:02, 22/12/2020

Trong những năm qua, cụ thể hóa phong trào Thi đua quyết thắng và phong trào “Xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Krông Búk đã tập trung triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, giúp cán bộ, chiến sĩ ngày càng gắn bó, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đến Ban CHQS huyện Krông Búk, ấn tượng đầu tiên là không gian rộng rãi, thoáng đãng khi doanh trại nằm giữa rừng thông xanh mướt. Sự chính quy, hiện đại của doanh trại quân đội hiển hiện qua những dãy nhà làm việc khang trang, đường nội bộ bê tông sạch sẽ, hai bên trồng cây xanh, cây cảnh. Khu tăng gia được quy hoạch theo mô hình “Vườn - ao - chuồng” khép kín, phân lô trồng trọt, chăn nuôi một cách khoa học nên tăng gia đạt hiệu quả, bình quân hằng năm cho thu 4 - 5 tấn rau xanh, gần 800 tạ thịt, trên 3,5 tấn cá các loại. Bên cạnh đó, đơn vị còn xây dựng 3 nhà tròn, 1 nhà dài, 1 tiểu khu sinh vật cảnh với tổng diện tích hơn 1.200 m2 làm nơi sinh hoạt chung và đón tiếp thân nhân cán bộ, chiến sĩ đến thăm.

Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra phong trào thi đua “Xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” ở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Búk.
Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra phong trào thi đua “Xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” ở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Búk.

Thượng tá Bùi Quang Thành, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: “Đơn vị đóng quân ở khu vực đồi cao, có độ dốc lớn, nguồn nước khan hiếm về mùa khô nên gây khó khăn cho việc tăng gia sản xuất, cũng như xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp. Tuy nhiên, những năm gần đây, ngoài sự đầu tư của Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện đã phát huy nội lực, huy động công sức của cán bộ, chiến sĩ tập trung xây dựng, chỉnh trang doanh trại. Để có được hệ thống vườn cây, vườn rau, bồn hoa, cây cảnh như ngày hôm nay, việc đầu tiên là đào toàn bộ số đất, đá cằn cỗi di chuyển đi nơi khác, sau đó đem đất màu về đổ thay thế rồi mới tiến hành trồng cây. Hằng ngày, bộ đội dành nhiều thời gian chăm chút, vệ sinh, tu sửa khuôn viên, làm cho bộ mặt doanh trại luôn tươi mới, gọn gàng, sạch sẽ. Không chỉ có vậy, nhiều cán bộ, chiến sĩ còn tìm tòi lựa chọn các loại hoa, cây cảnh, cây ăn quả về trồng và chăm sóc, tạo không gian xanh mát cho doanh trại…”.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Búk làm đẹp khuôn viên đơn vị.
Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Búk làm đẹp khuôn viên đơn vị.

Với cách làm hay, sự đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” ở Ban CHQS huyện Krông Búk được Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao, qua đó, góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội để cán bộ, chiến sĩ thêm yêu mến đơn vị, xem đơn vị là nhà, tạo động lực mạnh mẽ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.   

Nguyễn Thế


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.