Multimedia Đọc Báo in

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa

08:49, 21/12/2020
Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2020), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức các hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với các thế hệ cha anh và gia đình người có công với cách mạng.
 
Cụ thể, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức đoàn đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; thắp hương tưởng nhớ công ơn các chiến sĩ cách mạng hy sinh tại Nhà đày Buôn Ma Thuột; dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà truyền thống lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh; thăm hỏi, khám sức khỏe định kỳ và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Lịch (102 tuổi, trú thôn 1, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông); thăm, tặng quà gia đình các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh có nhiều cống hiến trong lực lượng vũ trang tỉnh, nguyên là thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh qua các thời kỳ. Ngoài ra, trao 20 suất quà của Bộ Quốc phòng gửi tặng các gia đình chính sách trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.
 
DSC_9036.JPG
Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm hỏi và tặng quà gia đình đồng chí Lê Chí Quyết, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy.
 
Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã đưa vào sử dụng công trình Nhà truyền thống lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh, đặt trong khuôn viên trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
 
DSC_8891.JPG
Thượng tá Võ Văn Minh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng đoàn công tác thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Lịch.
 
Khánh Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.