Multimedia Đọc Báo in

Hiệu quả công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

08:20, 15/10/2018

Thực hiện phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể của thị xã Buôn Hồ đã thực hiện tốt công tác dân vận trong mọi mặt đời sống xã hội, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS)...

Xã Ea Đrông có 21 thôn, buôn, trong đó đồng bào DTTS số chiếm trên 80%, người theo đạo chiếm 30% dân số. Bí thư Đảng ủy xã Trần Hậu Hương cho biết, những năm trước, Ea Đrông là xã trọng điểm về an ninh chính trị. Trước tình hình đó, Đảng ủy xã đã chỉ đạo thành lập 21 tổ dân vận do bí thư chi bộ các thôn, buôn làm tổ trưởng. Các tổ dân vận thường xuyên phối hợp với ban tự quản, đoàn thể của thôn, buôn và Đội công tác 253 của xã tổ chức công tác phát động quần chúng, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tuyên truyền vận động giúp người dân thay đổi tập quán canh tác, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi… 

Ông Y Wé Ktla (bìa phải), Trưởng ban công tác Mặt trận, người có uy tín buôn Gram A, xã Cư Bao thăm hỏi  tình hình sản xuất của người dân trong buôn.
Ông Y Wé Ktla (bìa phải), Trưởng ban công tác Mặt trận, người có uy tín buôn Gram A, xã Cư Bao thăm hỏi tình hình sản xuất của người dân trong buôn.
Từ năm 2017 đến nay, Ban Dân vận Thị ủy, Khối dân vận và lực lượng vũ trang thị xã Buôn Hồ đã tổ chức được 753 buổi phát động quần chúng với trên 66.500 lượt người dân tham dự (chủ yếu là người DTTS); đưa 9 đối tượng hoạt động Fulro ngầm ra kiểm điểm trước nhân dân…

Bên cạnh đó, các tổ dân vận còn phối hợp với người có uy tín, già làng làm tốt công tác hòa giải từ cơ sở, nhất là các vụ việc mâu thuẫn gia đình, tranh chấp đất đai; tuyên truyền vận động thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm, không tụ tập gây rối… Nhờ đó, nhiều năm nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã cơ bản giữ vững ổn định. Từ năm 2011 đến nay, người dân xã Ea Đrông đã đồng lòng hiến đất, ngày công, dỡ bỏ vật kiến trúc để giải tỏa, mở rộng 58 km đường giao thông nông thôn có chiều rộng từ 3 m lên 7-8 m, bê tông hóa trên 12 km đường, tu sửa, nâng cấp các công trình trường học, trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng… phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất trên địa bàn. Năm 2011, khi mới triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, Ea Đrông chỉ đạt 2/19 tiêu chí, đến nay đã đạt 13/19 tiêu chí và phấn đấu đến năm 2020 về đích nông thôn mới.

Là xã có 6 buôn đồng bào DTTS, nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Cư Bao cũng luôn quan tâm công tác dân vận khéo và chú trọng phát huy hiệu quả vai trò “cầu nối” của các già làng, trưởng buôn, người có uy tín trong cộng đồng. Tiêu biểu phải kể đến ông Y Wé Ktla, Trưởng ban công tác Mặt trận, Tổ trưởng tổ hòa giải, người có uy tín buôn Gram A, xã Cư Bao. Để “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, ông cùng với các đơn vị kết nghĩa, các ban, ngành, địa phương và Đội công tác 253 cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con trong những thời điểm tình hình an ninh chính trị có nhiều diễn biến phức tạp. Hơn 18 năm là người kết nối giữa chính quyền với nhân dân, bản thân ông Y Wé luôn nêu gương trong cuộc sống đời thường, tích cực phát triển kinh tế, truyền đạt, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn bà con sử dụng cây con giống phù hợp, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất... Nhờ vậy, buôn Gram A là một trong những buôn có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất của xã; người dân đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau, nhiều gia đình được công nhận đạt danh hiệu văn hóa...

Tổ dân vận buôn Tung Krăk, xã Ea Đrông gặp gỡ, trò chuyện nắm bắt tình hình đời sống người dân trong buôn.
Tổ dân vận buôn Tung Krăk, xã Ea Đrông gặp gỡ, trò chuyện nắm bắt tình hình đời sống người dân trong buôn.

Thị xã Buôn Hồ có 22 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm 29% dân số. Toàn thị xã có 149 thôn, buôn, tổ dân phố thì có 46 thôn, buôn người DTTS. Theo đánh giá của ông Y Khiêm Niê Kdăm, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, những năm qua, công tác dân vận nói chung, nhất là dân vận ở vùng đồng bào DTTS trên địa bàn thị xã luôn được Thị ủy quan tâm chỉ đạo sát sao. Cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp, ngành, đoàn thể, Đội công tác 253 đã triển khai tốt công tác tuyên truyền, động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Nhờ vậy, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,65% năm 2016 xuống còn 4,66% cuối năm 2017. Người dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chung sức, đồng lòng xây dựng thị xã ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.