Multimedia Đọc Báo in

Xã Cư Suê tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

21:18, 17/11/2018
Ngày 16-11, xã Cư Suê (huyện Cư Mgar) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 nhân kỷ niệm 88 Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2018).

Tại ngày hội, cán bộ và nhân dân xã Cư Suê đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 88 năm qua của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đồng thời tổng kết 1 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”. 

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội
Một tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Năm 2018, xã có 1.906 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa (chiếm 92,3%); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5%; thu nhập bình quân đạt trên 31 triệu đồng/người/năm. Trong năm, cùng với nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân trong xã đã đóng góp gần 1,9 tỷ đồng để bê tông hóa gần 6.000 m đường giao thông nông thôn, nâng tỷ lệ các trục đường liên thôn, buôn được bê tông hóa trên 95%; nuôi heo đất “Vì người nghèo” được trên 41 triệu đồng để xây dựng nhà Đại đoàn kết cho một hộ nghèo ở thôn 3…  Xã phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2018.

Đại diện các gia đình văn hóa tiêu biểu nhận giấy khen của UBND xã Cư Suê.
Lãnh đạo UBND xã Cư Suê trao Giấy khen tặng các gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu.

Nhân dịp này, UBND xã Cư Suê đã khen thưởng cho 3 tập thể và 32 gia đình văn hóa tiêu biểu trong  thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” năm 2018.

Châu Linh

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.