Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị thông tin công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

17:49, 29/09/2020

Chiều 29-9, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng năm 2020 và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

f
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn đã thông tin những nét nổi bật về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng của tỉnh trong 9 tháng năm 2020.

Theo đó, GRDP 9 tháng năm 2020 của tỉnh ước đạt 39.494 tỷ đồng, tăng khoảng 8,67% so với năm 2019. Tổng thu ngân sách tại địa phương được 5.632 tỷ đồng, đạt 88,9% dự toán Trung ương giao, tăng 14,02% so với cùng kỳ.

Công tác phòng chống dịch Covid-19 được triển khai kịp thời và hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, quốc phòng - an ninh được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng tổ chức đảng, tổ chức cán bộ, nâng cao chất lượng đảng viên tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

f
Các đại biểu tham dự hội nghị

Về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến nay, Dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự trình đại hội đã được Bộ Chính trị thẩm định đạt yêu cầu, đủ điều kiện để tổ chức đại hội.

Tỉnh dự kiến giới thiệu 59 nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đại hội bầu chọn 53 đồng chí tham gia cấp ủy tỉnh khóa mới (trong đó nhân sự giới thiệu tái cử là 41 đồng chí và 18 đồng chí giới thiệu tham gia lần đầu). Cơ cấu cụ thể: người dân tộc thiểu số chiếm 30,5%; nữ chiếm 23,73%; trẻ (sinh từ tháng 11-1980 trở lại đây) chiếm 11,86%; độ tuổi từ 40 - 50 tuổi chiếm 37,29%; trên 50 tuổi có 50,84%. 

f
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn thông tin một số nội dung của hội nghị đến các đại biểu

Nhân sự cấp ủy tỉnh dự kiến giới thiệu tham gia Ban Thường vụ có 17 đồng chí để bầu lấy 15 đồng chí (trong đó, tái cử có 13 đồng chí và 4 đồng chí giới thiệu tham gia lần đầu). Nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có 13 đồng chí để bầu chọn 11 đồng chí (gồm 7 đồng chí giới thiệu tái cử và 6 đồng chí tham gia lần đầu).

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13 đến 15-10-2020.

f
Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Đức Khiêm trao đổi tại hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước thành tựu và sự đổi thay, tiến bộ của tỉnh, đồng thời có nhiều ý kiến góp ý tâm huyết cho công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII…

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, tiếp thu các ý kiến góp ý và mong muốn các vị nguyên lãnh đạo tỉnh tiếp tục lắng nghe, ủng hộ, có những đóng góp tâm huyết cho sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.